xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không chuyển rừng nghèo sang trồng cây công nghiệp

Tin - ảnh: C. Nguyên

(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xung quanh vấn đề đóng của rừng tự nhiên, phải tổ chức thực hiện nghiêm, không thay đổi gì cả.

Sáng 21-6, tại buổi làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên. Thủ tướng nhấn mạnh: Không để những thiết kế, ý tưởng của những nhà khai thác gỗ về thực hiện một cách không bình thường. Không chuyển rừng nghèo sang trồng cây công nghiệp theo lộ trình mà một số người đã tính toán. Coi việc khôi phục rừng Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm; đóng cửa rừng “ích nước lợi nhà”. Ai chặt rừng, phải điều tra xét xử nghiêm khắc nhất. “Vì sao chúng ta không phát động phong trào trồng rừng?. 1,9 triệu người dân ở đây thử 1 người trồng 1 cây xem thế nào?” - Thủ tướng đề xuất.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định đóng cửa rừng tự nhiêm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định đóng cửa rừng tự nhiêm

Liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội khác, Thủ tướng cho rằng: Tại sao các tỉnh Gia Lai, Kon Tum có nhiều doanh nghiệp lớn còn Đắk Lắk không có các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ phát triển xứng tầm. Các đồng chí phải tự hỏi phải chăng xúc tiến đầu tư, môi trường đầu tư kém, hay thủ tục hành chính chậm... Thực tế hiện nay, chưa có thương hiệu quảng cáo TP Buôn Ma Thuột xứng tầm. Trung tâm vùng là nơi ăn gì, chơi gì, học gì, bao nhiều trường, bao nhiêu bệnh viện… mà ở đây không có gì. Đắk Lắk là tỉnh có nhiều lãnh đạo, các đồng chí hãy đóng góp công sức, trí tuệ vào đây để xây dựng TP Buôn Ma Thuột thành trung tâm vùng Tây Nguyên. “Thống kê cho thấy, sau TP HCM và Hà Nội thì số lượng ô tô đăng ký nhiều nhất là TP Buôn Ma Thuột. Sáng mở cửa ra, ô tô nối đuôi chạy ầm ầm, toàn xe mới. Chúng ta không hạn chế người dân mua xe nhưng tại sao chúng ta không hướng người dân sử dụng tiền đầu tư phát triển kinh tế” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo