xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng nhắc Hà Nội 4 việc cần làm ngay

Thế Dũng

Tổ công tác của Thủ tướng ngày 26-9 đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao từ ngày 1-1 đến 15-9 tại UBND TP Hà Nội

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, tổ trưởng tổ công tác, nêu rõ Thủ tướng nhắc Hà Nội 4 nhiệm vụ nổi cộm cần làm ngay. Trước hết là phải quản lý tốt hơn nữa vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng... Tiếp đó, vấn đề rất hệ trọng là an toàn giao thông. Hiện người dân rất bức xúc về xe chở vật liệu xây dựng, chở tôn, sắt thép cồng kềnh, quá tải… ở Hà Nội. Thủ tướng cho rằng 2 vụ tai nạn làm chết người do bị tôn cứa cổ trên đường rất thương tâm, đau đớn. Đó là việc đáng lo, TP Hà Nội cần phải suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu.

Cuối cùng là việc dừng cắt cỏ với chi phí trên 800 tỉ đồng. Dù chi phí lớn nhưng vườn hoa, cây xanh vẫn phải cắt tỉa, làm đẹp. Do đó, TP Hà Nội phải đưa ra định mức mới, kiểm soát chặt, tiết kiệm và chống bất hợp lý.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội Ảnh: Nhật Bắc
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội Ảnh: Nhật Bắc

Về việc cắt giảm hơn 700 tỉ đồng cắt cỏ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết kinh phí duy tu, duy trì cắt tỉa cây xanh và các vườn hoa thảm cỏ năm 2011 là 215 tỉ đồng. Đến năm 2016, TP dự toán 886 tỉ đồng. Nhận thấy kinh phí này không hợp lý, lãnh đạo TP đã chỉ đạo 3 việc, trong đó có gặp gỡ đối thoại với 24 doanh nghiệp (DN) (3 DN công ích, 21 DN xã hội hóa) theo công thức đặt hàng. Sau đó, đơn giá định mức đã giảm từ 886 tỉ đồng xuống còn 178 tỉ đồng, giảm được 708 tỉ đồng. Ông Nguyễn Đức Chung cho biết TP Hà Nội sẽ tiếp tục cắt cỏ và đặt hàng chuyên gia thiết kế dải phân cách 4 tầng để hạn chế tưới nước, trồng mật độ dày chắn được ánh sáng của xe đi ngược chiều.

Thay mặt UBND TP Hà Nội báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Hùng cho biết không có nhiệm vụ nào quá hạn.

Trước báo cáo này, ông Mai Tiến Dũng nhắc lại TP Hà Nội có 7 nhiệm vụ quá hạn, một số nhiệm vụ gần hết hạn. Như vụ phá dỡ sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực, Thủ tướng giao ngày 30-6 phải hoàn thành, đến nay đã quá hạn nhiều ngày.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình báo cáo UBND TP đã giao quận Ba Đình trực tiếp thuê nhà thầu tháo dỡ toàn bộ sàn tầng 19 nhưng việc cắt dầm, cột rất phức tạp, cần bảo đảm an toàn. Dự kiến sẽ hoàn tất việc cắt dầm, cột tầng 19 trong tháng 10-2016. Hiện UBND quận đang chuẩn bị hồ sơ để thực hiện giai đoạn 2 gồm xử lý khoảng giật, khoảng lùi của công trình đối với diện tích vi phạm.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lưu ý tòa nhà 8B Lê Trực xây vượt 15 m nhưng chỉ vượt 1 tầng thì Hà Nội phải làm rõ là cắt đủ 15 m hay chỉ cắt 1 tầng. Phải lên phương án tổng thể cắt chiều cao công trình này, có thời hạn hoàn thành cuối cùng, nếu báo cáo bây giờ đang cắt tầng, sắp tới trong năm 2017 sẽ xử lý chiều cao thì người dân sẽ khó hiểu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo