xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thừa Thiên - Huế: Chợ bốc cháy ngùn ngụt lúc nửa đêm

Tin, ảnh: Q.Nhật

(NLĐO)- Khoảng 0 giờ 30 phút sáng 16-9, chợ Tứ Hạ, ngôi chợ lớn nhất thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên- Huế) nằm cạnh Quốc lộ 1 A bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khoảng 80% trong tổng số 120 gian hàng của bà con tiểu thương bị lửa thiêu rụi.

Ngọn lửa xuất phát ở khu vực giữa chợ, nơi có nhiều hàng hóa dễ bắt lửa nên phút chốc bùng phát dữ dội.

 

Lực lượng chức năng đang dập tắt đám cháy
Lực lượng chức năng đang dập tắt đám cháy

Ông Trương Đình Tuần, ở sát chợ Tứ Hạ, người đầu tiên phát hiện vụ cháy, kể lại: "Chỉ sau 5 phút lửa bốc cao khoảng 5 mét, tôi lập tức điện thoại cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, công an. Ngoài ra, tôi cùng anh em tiểu thương đến dập lửa nhưng không xuể vì lửa bùng phát quá mạnh, không có hệ thống chữa cháy".

 


Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Quốc Hùng (đứng giữa) có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Quốc Hùng (đứng giữa) có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc

Khoảng 30 phút sau khi báo cháy, 5 xe cứu hỏa của lực lương Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng có mặt và dập lửa. Đến khoảng 3 giờ sáng đám cháy mới dần khống chế.

 

Chợ Tứ Hạ tan hoang sau đám cháy
Chợ Tứ Hạ tan hoang sau đám cháy

Khi vụ cháy xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao và đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có mặt kịp thời chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ tài sản của tiểu thương.

 


Vẻ thất thần của các tiểu thương khi tài sản bị thiêu rụi.

Vẻ thất thần của các tiểu thương khi tài sản bị thiêu rụi.

Thượng tá Hoàng Văn Thành, Phó Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: "Khi đến hiện trường thì đám cháy đã bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm chợ. Trong quá trình khống chế đám cháy chúng tôi triển khai bảo vệ các ki ốt ở phía trước và ngăn không cho cháy lan ra phía nhà dân lân cận".

 

img

Sau hơn một giờ tích cực dập lửa, đến khoảng 2 giờ sáng, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục phun nước vào đám cháy âm ỉ ở khu vực cuối chợ Tứ Hạ đến hơn 3 giờ 30 phút.

Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại cũng như điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy. Ước khoảng 80% trong số 120 lô hàng của bà con tiểu thương đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Chị Nguyễn Thị Hương (trú thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), một hộ kinh doanh mặt hàng áo quần chợ Tứ Hạ thất thần: “Tôi vừa nhập lô hàng áo quần Jean, áo ấm mùa đông về để bán với vốn 500 triệu đồng nhưng giờ lửa đã thiêu cháy hết cả, chẳng biết lấy gì mà kinh doanh nữa”. Còn bà Nguyễn Thị Vinh, tiểu thương bán áo quần ở chợ Tứ Hạ khóc ngất bên 6 ki ốt áo quần trị giá khoảng 3 tỉ đồng bị cháy rụi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo