xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủy điện xả lũ sai quy trình

Tô Hà

Giá cả tăng là do yếu tố thị trường và công tác điều hành vĩ mô. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh nguyên nhân thiếu điện là do thiếu vốn, chậm giải phóng mặt bằng, năng lực chủ đầu tư và nhà thầu yếu

Sinh sống ở miền Trung và tận mắt chứng kiến những thiệt hại lớn do lũ lụt gây ra, đại biểu (ĐB) Đặng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) không đồng ý với trả lời bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tại phiên trả lời chất vấn của Quốc hội (QH) ngày 22-11 rằng thủy điện không liên quan đến lũ lụt của miền Trung trong thời gian qua.

 
Đề nghị dừng dự án thủy điện
 
ĐB Đặng Thị Mỹ Hương nói thẳng: “Bộ trưởng chỉ trả lời chung chung. Tôi ngạc nhiên vì bộ trưởng đã không viện dẫn số liệu thống kê để chứng minh. Ngay cả khi vô can, nếu mong muốn của nhân dân là được hỗ trợ trước tổn thất nặng nề do lũ lụt thì ý kiến bộ trưởng thế nào?”.
 
“Tôi chưa từng có câu trả lời nào khẳng định không liên quan giữa thủy điện và lũ” - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đáp. Theo bộ trưởng, hiện tượng lũ lụt ở miền Trung vừa qua có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ thủy điện vì một số nhà máy như thủy điện Sông Ba Hạ, thủy điện Hố Hô vận hành không đúng quy trình.
 
Trách nhiệm này thuộc về các ban quản lý dự án và giám đốc nhà máy thủy điện. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện, dự án nào không phù hợp sẽ kiên quyết dừng triển khai.
 
 
img
Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) tại phiên chất vấn
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh: MẠNH DUY


Sự “chia lửa” của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Phạm Khôi Nguyên khá thuyết phục: Nguyên nhân gây lũ lụt là do biến đổi khí hậu. Tại Ninh Thuận chỉ trong 7 ngày có lượng mưa bằng cả năm, riêng ngày 1-11 có lượng mưa bằng 42% lượng mưa cả năm.
 
Tại Nha Trang, lượng mưa tập trung trong 4 ngày đã xấp xỉ bằng lượng mưa cả năm. Ngoài nguyên nhân khách quan, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cũng khẳng định lũ lụt còn có nguyên nhân do mất rừng và thực hiện sai quy trình vận hành hồ chứa...
 
ĐB Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) nhắc lại việc cách đây một năm đã đề nghị điều tra độc lập tác hại của thủy điện nhưng chưa được triển khai, do vậy ĐB này cho rằng chưa có cơ sở để thực hiện việc bồi thường cũng như tiếp tục triển khai 100 dự án còn lại.
 
“Tôi đề nghị dừng triển khai toàn bộ dự án nếu chưa xác định được thiệt hại” - ĐB Nguyễn Đình Xuân đề nghị. Tiếp thu ý kiến này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng không trả lời thẳng vào câu hỏi nhưng hứa trong thời gian tới sẽ chủ động mời các cơ quan, tổ chức độc lập tham gia các đoàn kiểm tra quy hoạch. Nếu phản biện phù hợp, bộ sẽ tiếp thu, báo cáo Chính phủ điều chỉnh.
 
Thiếu điện: Phó thủ tướng nhận trách nhiệm
 
Việc thiếu điện triền miên không phải lần đầu tiên được nêu trên nghị trường nhưng kỳ này vẫn tiếp tục nóng với các truy vấn về trách nhiệm và biện pháp khắc phục. ĐB Vũ Quang Hải (Hưng Yên) thẳng thắn: Nguyên nhân chậm tiến độ các dự án điện có phải do nhà thầu yếu không, trách nhiệm của bộ trong vấn đề này đến đâu?”.
 
Trước câu hỏi này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận  thiếu điện có nguyên nhân chủ yếu từ chậm tiến độ các dự án đã phê duyệt theo tổng sơ đồ điện VI. Mục tiêu đề ra đến năm 2015 đạt khoảng 50.000 MW công suất nhưng khả năng chỉ đạt khoảng 80%. Tuy nhiên, trong các lý do gây thiếu điện, bộ trưởng không đề cập vấn đề năng lực nhà thầu khiến ĐB Vũ Quang Hải phải nhắc lại câu hỏi.
 
ĐB Phạm Thị Loan (Hà Nội) muốn làm rõ hơn: “Nhiều nhà máy nhiệt điện được nhà thầu Trung Quốc chọn công nghệ thấp, không sử dụng than đang sản xuất trong nước. Hiệu quả các dự án này ra sao?”.
 
Lúc này, Bộ trưởng Bộ Công Thương mới trả lời trúng vấn đề là đến nay chưa có thông tin chính thức nào nói rằng các nhà thầu nước ngoài đưa công nghệ lạc hậu vào VN. ĐB Phạm Thị Loan không hài lòng: Đến bây giờ bộ trưởng vẫn chưa thấy được việc các nhà thầu Trung Quốc đưa các công nghệ lạc hậu vào hay không, cần phải xem lại!
 
“Với tư cách thành viên Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Quy hoạch điện VI, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm với QH và cử tri” - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lên tiếng khi vấn đề thiếu điện được nhiều ĐBQH tập trung chất vấn.
 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh nguyên nhân của việc chậm tiến độ là do thiếu vốn, chậm giải phóng mặt bằng, năng lực chủ đầu tư và nhà thầu yếu và cả nguyên nhân sử dụng điện lãng phí. Năm 2011, dự kiến cả hệ thống sẽ thiếu hụt 1,4 tỉ KWh điện nhưng từ giữa năm 2010, Chính phủ đã có các giải pháp hạn chế tình trạng cắt điện.
 

img
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng:

 
Lỗi kỹ thuật do Luật Đấu thầu!
 
Khi đấu thầu các nhà máy nhiệt điện, bao giờ cũng phải nêu yêu cầu về mặt kỹ thuật.
 
Trước đây, một số gói thầu yêu cầu công nghệ phải xuất xứ từ các nước G7 nhưng theo Luật Đấu thầu mới không nêu xuất xứ thiết bị mà chỉ yêu cầu về thiết bị.
 
Khi nhà thầu đáp ứng được yêu cầu về thiết bị mới xem xét bước tiếp theo về giá, nhà thầu có giá cạnh tranh sẽ được tham gia thầu.
 
Tuy nhiên, đối với một số nhà máy nhiệt điện mà Trung Quốc giúp ta xây dựng có một số khiếm khuyết về mặt kỹ thuật. Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đang bàn với các nhà thầu khắc phục những lỗi này.

 

img
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc:

 
Đừng nói chậm tiến độ là do luật!
 
Hầu hết các nhà máy nhiệt điện trong tổng sơ đồ điện VI đều chậm 2-3 năm và về mặt kỹ thuật là có vấn đề, khi đưa vào vận hành đều bị trục trặc và chậm tiến độ rất nhiều.
 
Nguyên nhân do năng lực nhà thầu và chọn nhà thầu chưa hợp lý, không phải do  Luật Đấu thầu.
 
Luật Đấu thầu ghi rất rõ đấu thầu kỹ thuật trước, đấu thầu giá sau. Nhưng trong đấu thầu kỹ thuật, các chủ đầu tư chưa đủ trình độ phân biệt các năng lực để đưa ra một giải pháp kỹ thuật tốt.
 
Tôi nhấn mạnh nguyên nhân là năng lực của chủ đầu tư trong chọn nhà thầu chứ đừng nói là theo luật. Luật Đấu thầu khá hiện đại và tiếp cận được với thông lệ quốc tế.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo