xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương giỗ tổ Hùng Vương

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sáng nay 16-4 (tức 10-3 âm lịch), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng hàng chục vạn người dân đã đến dâng lễ, dâng hương trong lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).

Ngày 16-4 (tức 10-3 năm Bính Thân), cả dân tộc hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (tỉnh Phú Thọ), nơi các Vua Hùng đặt nền móng kinh đô đầu tiên của nước Việt và gây dựng cơ đồ giang sơn cho con cháu Lạc Hồng, cùng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của tiên tổ trong ngày Quốc giỗ.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng các vị lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thành kính dâng hương tưởng nhớ các vị vua Hùng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng các vị lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thành kính dâng hương tưởng nhớ các vị vua Hùng

Đúng 7 giờ sáng, Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng đã long trọng diễn ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng các vị lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và hàng chục vạn người dân cùng dâng lễ, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển từ chân núi Nghĩa Lĩnh qua Nghi Môn - đền Hạ - đền Trung - lên đền Thượng. Đi đầu là đoàn tiêu binh mang vòng hoa có chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước” và hai chiến sĩ bồng súng uy nghiêm tháp tùng, tiếp theo là nghi lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 14 thiếu nữ trong tà áo dài truyền thống mang theo hoa tươi, lễ vật.

Tiếp đến là đoàn con Lạc cháu Hồng gồm 100 chàng trai Đất Tổ, những thanh niên ưu tú đã được Tỉnh Đoàn Phú Thọ chọn lựa kỹ lưỡng đại diện cho 100 người con của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ cầm theo cờ lễ. Phía sau nữa là đoàn rước kiệu cổ anh linh.

Đến 7 giờ 45, tiếng chiêng, trống âm vang khắp núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng cẩn cáo với ông cha tiên tổ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị đại biểu vào dâng hương hành lễ tại Thượng cung.

Đúng 8 giờ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, ông Bùi Minh Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đọc Chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc giỗ; ca ngợi công lao các vua Hùng, tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam; khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước..

Vào lúc 8 giờ 30 sáng cùng ngày, Ban Tổ chức đã mở các lối lên trên đền Hùng cho người dân lên thắp hương tưởng nhớ đến các Vua Hùng. Tất cả các cả đường lên đền Thượng đã chật kín người.

Ghi nhận của Báo Người Lao Động sáng 16-4 tại Khu di tích Đền Hùng, hàng triệu người đã có mặt tại đây để về dự lễ Quốc giỗ. Thời tiết mát mẻ tạo điều kiện giúp du khách hành hương về với Đất Tổ được thuận lợi hơn. Ngay từ dưới chân núi Nghĩa Lĩnh đường dẫn lên cổng Đền, một biển người đứng sau các hàng rào chắn đã sẵn sàng mang theo hương hoa, lễ vật chờ đợi thời khắc được lên thắp hương thành kính lên các Vua Hùng.

Được biết, cùng với lễ dâng hương long trọng diễn ra tại đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các tỉnh thành trong cả nước đều đồng loạt dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng vào cùng thời điểm 7 giờ ngày 10-3. Tại các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương, các tướng lĩnh và vợ con thời Hùng Vương đều đồng loạt dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Ước tính của Ban tổ chức trong ngày mùng 10-3 âm lịch có khoảng hơn 1 triệu lượt khách về Khu di tích đền Hùng (Phú Thọ) để tưởng nhớ đến các vua Hùng.

Một số hình ảnh biển người đổ về Đền Hùng dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương:

Đúng 7 giờ, đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển lên Đền
Đúng 7 giờ, đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển lên Đền

100 thanh niên rước cờ hội tượng trưng cho hình ảnh “Con Rồng, cháu Tiên” thể hiện cội nguồn dân tộc
100 thanh niên rước cờ hội tượng trưng cho hình ảnh “Con Rồng, cháu Tiên” thể hiện cội nguồn dân tộc

Ngay từ sáng sớm, hàng chục vạn người dân đã có mặt tại khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) để vào dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Ngay từ sáng sớm, hàng chục vạn người dân đã có mặt tại khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) để vào dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Các ngả đường dẫn lên Đền Thượng và các điểm di tích đã chật cứng người
Các ngả đường dẫn lên Đền Thượng và các điểm di tích đã chật cứng người

Nhiều người mang theo các lễ vật để thờ cúng tưởng nhớ đến các vua Hùng
Nhiều người mang theo các lễ vật để thờ cúng tưởng nhớ đến các vua Hùng

Thời tiết không mưa mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi để người dân về hành hương trên đất Tổ
Thời tiết không mưa mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi để người dân về hành hương trên đất Tổ

img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo