xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM phải giành lại vị trí số 1!

Phan Anh

TP HCM không thể mặc chung “chiếc áo” cơ chế như các tỉnh miền núi, đồng bằng nên phải kiên quyết theo đuổi bằng được mô hình chính quyền đô thị

Sáng 27-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ 4. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chủ trì hội nghị.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2016, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết kinh tế TP có chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng hơn 7% so cùng kỳ năm 2015; thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 24% dự toán, tăng gần 1% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt.

Tuy nhiên, ông Liêm cũng nhìn nhận kinh tế TP vẫn còn nhiều khó khăn, môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh tuy có cải thiện nhưng còn thấp. Bên cạnh đó, ùn tắc giao thông có chiều hướng gia tăng ở một số địa bàn; tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu vẫn còn tồn tại ở một số đơn vị…

Đánh giá kinh tế TP HCM trong quý I, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, TP HCM từng là số 1 khu vực. Trước đây, Singapore, Bangkok nhìn về Sài Gòn với một sự ngưỡng mộ, khao khát. “Giờ chúng ta đã tụt hậu so với họ rất nhiều. Ngay cả so với các địa phương trong nước thì nhiều mặt TP HCM vẫn thua như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong khi đó, chúng ta dẫn đầu nhiều thứ không đáng như tội phạm, ô nhiễm môi trường, giao thông…” - ông trăn trở.

 

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng (giữa) trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghịẢnh: Hoàng Triều
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng (giữa) trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghịẢnh: Hoàng Triều

 

Từ thực tế trên, Bí thư Thành ủy đặt câu hỏi: “Chúng ta đã nỗ lực hết sức chưa? Chúng ta đang thiếu cái gì trong khi có đủ điều kiện về dân số, con người cần cù, sáng tạo, truyền thống cách mạng kiên trung bao đời? Không thể chấp nhận TP HCM không đứng số 1”.

Theo ông Đinh La Thăng, TP  HCM phải tạo ra sức mạnh tinh thần, khí thế hừng hực, đồng thuận xã hội để dẹp bằng mọi gian khó, tiến nhanh tiến mạnh hơn. Vì vậy, trong tâm thức mỗi đảng viên, cán bộ phải luôn nghĩ TP từng là số 1 và quyết tâm giành lại vị trí đó; không thể hài lòng với mục tiêu mỗi năm tăng trưởng một ít mà phải có khát vọng cao hơn, xa hơn.

Để làm được điều đó, Bí thư Thành ủy cho rằng TP HCM phải xây dựng một cơ chế đột phá, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để kiến nghị trung ương phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho TP nhiều hơn. Mục đích là để phát huy hết tiềm năng, lợi thế của TP chứ không phải việc dễ thì giành làm, khó đẩy trung ương.

“TP HCM không thể mặc chung “chiếc áo” cơ chế như các tỉnh miền núi, đồng bằng. Do đó, TP phải kiên trì, theo đuổi bằng được mô hình chính quyền đô thị để có cơ chế cởi mở hơn. Trong đó, phân cấp rõ hơn về quản lý tài chính công, quy hoạch, đầu tư xây dựng, tổ chức cán bộ… để tiến tới xây dựng Luật TP HCM giống như Luật Thủ đô” - ông nhấn mạnh.

Bỏ ngay cơ chế xin - cho

Thảo luận tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cho rằng phải tập trung ứng dụng mạnh công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất tình trạng cán bộ, chuyên viên tiếp xúc với dân. “Không thể chấp nhận thua các địa phương khác về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính hay quản lý nhà nước vì TP có điều kiện tốt hơn” - ông nói.

Theo ông Lắm, từng sở - ngành phải rà soát, đặt ra chỉ tiêu cụ thể 1 năm có bao nhiêu thủ tục hành chính được giải quyết qua trực tuyến, từng giai đoạn nâng lên để đạt 100%, tiến tới thành lập trung tâm hành chính một cửa. Bên cạnh, ông Lắm cũng đề nghị người đứng đầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu vì thực tế, thủ trưởng các đơn vị đều biết “lính” mình ra sao, chỉ có điều xử hay không thôi. “Mặt khác, gắn cải cách hành chính với đánh giá cán bộ, công chức, thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật. Nếu không tốt, công tác công vụ còn hành dân thì dứt khoát không thể xuất sắc” - ông Lắm nhấn mạnh.

Đồng tình, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu chính quyền phải bỏ ngay cơ chế xin - cho, chuyển bộ máy công quyền sang bộ máy phục vụ dân, doanh nghiệp vô điều kiện. “Dân và doanh nghiệp là người đóng thuế nuôi chúng ta, chứ bộ máy chính quyền không thể “đẻ” ra được ngân sách. Phải tập trung làm ngay với tinh thần vì dân hành động, tất cả những gì có lợi cho dân thì làm, hại cho dân thì tránh” - ông chỉ đạo.

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị không chỉ Thành ủy, UBND TP lập đường dây nóng mà các sở - ngành, quận - huyện cũng nên lập. “Việc lập đường dây nóng là nhằm lắng nghe ý kiến, phản ánh của người dân chứ không phải để đó. Những thông tin người dân phản ánh phải được kiểm tra, giải quyết và trả lời” - ông nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, Bí thư Thành ủy cho biết không thể chấp nhận một TP đáng sống, văn minh, hiện đại mà người dân phải ăn  thực phẩm bẩn như hiện nay. Ông đề nghị các sở, ngành đầu tư các phòng thí nghiệm, máy móc để kiểm soát thực phẩm bẩn. Bên cạnh đó, tăng cường xử phạt mức tối đa và xử lý nghiêm trách nhiệm người có liên quan, người đứng đầu. “Có như thế thì người dân mới được ăn sạch, đỡ phải chịu cái chết từ từ” - ông nói.

Những lĩnh vực khác như chấn chỉnh lòng lề đường, cải tạo chung cư cũ, nước sạch cho người dân, công tác an sinh xã hội…, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các sở, ngành làm ngay, tạo sự chuyển biến tích cực.

 

Cướp giật do “người nhà” gây ra

Đây là một thực tế mà Thiếu tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, nêu ra tại hội nghị. “Qua thống kê công tác tội phạm thì hầu hết các vụ cướp giật đều do người ở địa phương gây ra, đa phần trong đó là người nghiện. Chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn như vậy, đừng đổ lỗi do khách quan, đừng đổ thừa do người nơi khác đến” - ông nói thẳng. Ông Phong cho rằng trách nhiệm thuộc về lực lượng công an, nhất là ở cơ sở. Theo ông, phải nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện trực tiếp xảy ra từng vụ phạm pháp thì mới đưa ra giải pháp căn cơ, hiệu quả chứ không chỉ đơn thuần là thống kê cơ học, khi ra quân thì giảm, hết ra quân lại đâu vào đấy.

“Chúng ta xác định cướp toàn là người nhà mà không xử lý được thì vô lý quá” - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng truy vấn. Ông đề nghị lực lượng công an phải tấn công tội phạm mạnh trên toàn TP; đồng thời phối hợp với các tỉnh bạn trong việc phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo