xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trò lừa bịp bợm của “cậu Thủy”

NGUYỄN QUYẾT

“Cậu Thủy” lôi kéo cả gia đình đi đào trộm mộ rồi giả hài cốt liệt sĩ để lừa, thu vén hơn 8 tỉ đồng

VKSND tỉnh Quảng Trị vừa tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Xâm phạm mồ mả, hài cốt; Trộm cắp tài sản” xảy ra tại một số nghĩa trang ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế...

Cả gan đào trộm mộ liệt sĩ

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy”, 56 tuổi), Mẫn Thị Duyên (vợ Thúy, 53 tuổi), Mẫn Đức Phương (em Duyên, 37 tuổi), Nguyễn Văn Hoành (em Thúy, 46 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Trường Sơn (con rể Thúy, 28 tuổi,  ngụ Hà Nội), Nguyễn Anh Chiều (con rể Thúy, 33 tuổi, ngụ Hà Nội) bị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”; Vũ Đức Chung (69 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương, nguyên nhân viên hợp đồng làm quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) bị truy tố về tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”.

Nguyễn Văn Thúy (“cậu Thủy”, cầm micro) vẽ chuyện trước nhiều cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tại buổi tìm hài cốt liệt sĩ sáng 29-1 ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình PhướcẢnh: TÂN TIẾN
Nguyễn Văn Thúy (“cậu Thủy”, cầm micro) vẽ chuyện trước nhiều cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tại buổi tìm hài cốt liệt sĩ sáng 29-1 ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình PhướcẢnh: TÂN TIẾN

Theo cáo trạng, “cậu Thủy” và Duyên từng có tiền án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ra tù vào năm 2008, đôi vợ chồng này không chịu làm ăn lương thiện mà tiếp tục lợi dụng lòng tin của tổ chức và người có nhu cầu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để lừa lấy tiền.

Để lừa người dân, “cậu Thủy” bày ra nhiều trò mê tín dị đoan rồi tự xưng là “nhà ngoại cảm”. Thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm hài cốt phải trả trước cho Thúy 10-15 triệu đồng, khi việc tìm và cất bốc hài cốt xong thì đưa tiếp 100 triệu đồng trở lên.

Sau đó, “cậu Thủy” giả vờ là thân nhân liệt sĩ đi viếng mộ nhưng cốt để quan sát tìm chọn khu vực thuận tiện trong nghĩa trang rồi hướng dẫn cho Hoành, Chiều, Phương và Sơn đột nhập lấy trộm hài cốt. Đề phòng bị phát hiện khi đi trộm hài cốt, “cậu Thủy” luôn mang theo 2 giấy báo tử cùng bằng Tổ quốc ghi công của 2 anh trai mình và làm giả hiện trường nơi chôn cất hài cốt các liệt sĩ.

Lừa từ người dân tới ngân hàng

Dưới sự chỉ đạo của vợ chồng “cậu Thủy”, các đồng phạm đã trộm khoảng 70 bộ hài cốt của các liệt sĩ chưa biết tên. Cụ thể, Nghĩa trang Liệt sĩ Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) 20 mộ, Nghĩa trang Liệt sĩ Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) 20 mộ, Nghĩa trang Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) khoảng 10 mộ, Nghĩa trang Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) 20 mộ. Sau khi đào trộm xong, chúng bỏ xương cốt liệt sĩ vào xô nhựa rồi chôn tại khu vực địa phận xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Khi có người cần tìm hài cốt liệt sĩ thì lấy lên đưa đi chôn làm giả mộ liệt sĩ để lừa đảo.

Để những trò lừa bịp hoàn hảo hơn, đôi vợ chồng này còn mua các đồ dùng cũ như bi-đông, dép cao su, mũ cối, ngôi sao, cúc áo của bộ đội... rồi khắc lên đó một số thông tin liệt sĩ để thân nhân tin tưởng.

Đầu tháng 7-2013, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đặt vấn đề với “cậu Thủy” thực hiện đợt “tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” tại tỉnh Quảng Trị nhân dịp 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Nhân cơ hội này, “cậu Thủy” và đồng bọn đã tiến hành 3 đợt tìm kiếm, làm giả mộ liệt sĩ. Cụ thể, đợt 1 tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk với 31 bộ hài cốt, chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng; đợt 2 tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước với 6 bộ hài cốt, chiếm đoạt gần 1,1 tỉ đồng; đợt 3 cũng tại tỉnh Đắk Lắk với 42 bộ hài cốt, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Đến ngày 25-7-2013, khi băng lừa đảo này đang bốc hài cốt liệt sĩ tại huyện Gio Linh thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Kết quả giám định cho thấy một số mẫu hài cốt có kết quả không trùng với huyết thống của gia đình người bị hại. Phần lớn xương người được chôn vùi trong các môi trường khác nhau; có một số mẩu xương, đoạn xương vỡ nhỏ không xác định được là của người hay động vật.

Như vậy, từ cuối tháng 11-2010 đến cuối tháng 3-2013, “cậu Thủy” và đồng bọn đã làm giả 105 bộ hài cốt liệt sĩ, chiếm đoạt tổng cộng hơn 8 tỉ đồng, riêng của Ngân hàng Chính sách xã hội là 7 tỉ đồng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo