xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trồng cây lát hoa thay cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh

Th.Dương

(NLĐO)- TP Hà Nội chọn lát hoa làm cây trồng chủ đạo từ ngày 1-8 tới trên đường Nguyễn Chí Thanh từng được xem là con đường đẹp nhất Việt Nam để thay thế cho cây mỡ.

Hàng cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh thời gian qua sẽ được thay thế từ 1-8

Hàng cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh thời gian qua

Tại cuộc họp thông tin báo chí về việc thay thế cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh sáng 30-7, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ bắt đầu tiến hành trồng mới cây trên đường Nguyễn Chí Thanh từ ngày 1-8 tới đây.

Theo đó, Sở Xây dựng cho biết việc trồng mới 247 cây phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong khu vực.

Phương án trồng cây được thực hiện theo hồ sơ thiết kế do Viện Kiến trúc và Cảnh quan Nội thất – Trường Đại học Lâm nghiệp lập, được Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị nghiệm thu theo quy định. Chi phí trồng cây do Công đoàn Công an TP đóng góp.

Về chủng loại cây được lựa chọn trồng thay thế cây mỡ, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sau khi kiểm tra thực tế một số loại cây được trồng trên địa bàn TP Hà Nội, xem xét đặc điểm thổ nhưỡng và thời tiết, các nhà khoa học đã phân tích tiêu chí lựa chọn (bóng mát, cảnh quan, bảo vệ môi trường…) và thống nhất đề xuất 5 chủng loại cây có thể nghiên cứu lựa chọn trồng là: sấu, dầu rái, sao đen, hương vườn (giáng hương, sưa vườn, sưa Quảng Nam), lát hoa.

Trên cơ sở ý kiến các nhà khoa học, Sở Xây dựng đã báo cáo và được UBND TP Hà Nội chấp thuận phương án thay thế, trồng mới cây trên đường Nguyễn Chí Thanh chủ đạo là lát hoa, với tiêu chuẩn đường kính thân (đo ở độ cao 1,3 m): 15-18 cm; chiều cao 6-8 m, cây trồng mới phải đảm bảo đẹp, có khả năng sinh trưởng tốt.

Rút kinh nghiệm từ vụ việc chặt thay thế hàng loạt cây xanh tại Hà Nội mới đây, ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, tiếp tục cho rằng việc thay thế cây trồng, kể cả những cây không phù hợp cần phải làm từ từ, từng bước, thay thế dần dần. Với việc thay thế cây trên đường Nguyễn Chí Thanh, ông Phong cho rằng việc thực hiện quy trình kỹ thuật phải tuyệt đối đảm bảo.

“Toàn bộ đường Nguyễn Chí Thanh chỉ có 1 điểm bị ngập úng thôi, còn lại hầu như hệ thống thoát nước tốt nên khả năng đảm bảo tránh ngập úng là tốt. Ngoài ra, thực hiện chống chằng tốt để đảm bảo cây sống trong mùa mưa bão cần làm cẩn thận hơn. Quan trọng nhất là nếu tuân thủ quy trình thì sẽ đảm bảo được” – ông Phong cho biết.

Sau này, theo ông Phong, sẽ thực hiện việc thực hiện dữ liệu quản lý với từng cây về địa chỉ, tên tuổi, tình trạng tăng trưởng… Địa chỉ này sẽ giúp cho công tác quản lý cũng như giúp người dân khi phát hiện sự cố có thể thông báo kịp thời tình trạng.

Trước đó, khoảng tháng 3-2015, TP Hà Nội đã cho phép thay thế toàn bộ gần 400 cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây vàng tâm. Kinh phí thay thế bằng nguồn vốn xã hội hóa. Tuy nhiên, dư luận cũng tranh cãi cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ hay vàng tâm. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu tạm dừng thay thế cây xanh để rà soát lại. Kết quả cho thấy cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ.

Bởi vậy, lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chuyên gia và trồng lại cây trên đường Nguyễn Chí Thanh đảm bảo phù hợp với môi trường, cảnh quan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo