xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình bốc cháy dữ dội

Tin-ảnh: Hoàng Hà

(NLĐO)- Khoảng 9 giờ 30 sáng nay, 4-4, nhiều người dân bất ngờ thấy cháy lớn tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình (TP Đồng Hới). Do kết cấu của Trung tâm có tầng 2 và 3 là hội trường kín, trang thiết bị là những vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát rất mạnh. Vài chục phút sau đó, tầng 2 và tầng 3 bốc cháy dữ dội.

img
Dập lửa ở hội trường tầng 2
 
Lực lượng cảnh sát PCCC và xe cứu hỏa nhanh chóng được huy động. Tuy nhiên do phía ngoài tầng 2 và 3 của tòa nhà che chắn bởi hệ thống kính dày nên vòi nước không thể phát huy được hiệu quả. Ngọn lửa không bao trùm tòa nhà nhưng khói bụi rất lớn.

Hàng ngàn người dân hiếu kỳ kéo đến làm tắc nghẽn nhiều tuyến đường. Xe cứu hỏa và lực lượng PCCC được tăng cường. Thang cứu hỏa được bắc lên tầng 3 để lực lượng tiếp cận. Ở tầng 2 (hội trường lớn), ngọn lửa trùm toàn bộ. Phía trong hội trường, lửa bốc cao, khói mù mịt và các trang thiết bị đang cháy rụi. Thỉnh thoảng nhiều tiếng nổ vang lên từ trong tòa nhà.
img
Người dân hiếu kỳ đến xem chữa cháy   
 
img
Lực lượng PCCC triển khai lên tầng 3 tòa nhà
 
Các lực lượng công an, quân đội được huy động để cứu hỏa. Chưa phát hiện thiệt hại về người.    
 
Đến hơn 11 giờ trưa cùng ngày đám cháy mới cơ bản được khống chế.
 
Toàn bộ trần tầng 3 đã cháy và đổ ụp xuống khu hội trường chính ở tầng 2 nên gây cháy lớn và thiết bị (ghế nệm, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống loa, máy lạnh...) đã bị cháy rụi. Khu làm việc ở phần trước tầng 3 (gồm các phòng chức năng) cũng bị thiêu trụi. Ước tính thiệt hại ban đầu có thể lên tới hàng chục tỉ đồng.
 
img
Hội trường tầng 2 sau cháy
img
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại TTVH tỉnh Quảng Bình
img
Khu nhà làm việc cũng bị cháy sạch
 
Ông Đặng Ngọc Hóa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh, cho biết: “Lúc xảy ra đám cháy có 4 nhân viên đang trang trí khẩu hiệu để chuẩn bị cho đại hội một ngành ở tỉnh. Khi đó, mọi người phát hiện cháy ở khu vực mái tầng 3. Do có gió lớn nên lửa bắt rất nhanh”. 

Hiện toàn bộ tài liệu, sổ sách, đồ dùng của cơ quan đều bị cháy hết. Lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm để tìm nguyên nhân gây cháy.

Theo nhận định của nhiều nhân chứng cho hay do phát cháy từ mái tầng 3 nên khả năng gây cháy có thể do chập điện. 
                                                                                                                  
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo