xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trường Trung cấp Y dược tuyển sinh “chui”

Tin-ảnh: H. thanh

(NLĐO) – Mặc dù không được UBND tỉnh Gia Lai đồng ý cho liên kết, mở cơ sở nhưng Trường Trung cấp Y dược Hà Nam vẫn thông báo tuyển sinh, gửi giấy báo trúng tuyển, thu hồ sơ học sinh trên địa bàn.

Ngày 16-8, Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết đã yêu cầu Trường Trung cấp Y dược Hà Nam dừng ngay việc thông báo tuyển sinh, gửi giấy báo trúng tuyển vào học tại trường, trả lại ngay hồ sơ, các khoản tiền đã thu của học sinh đã nộp.

Trước đó, vào tháng 5, Trường Trung cấp Y dược Hà Nam có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai xin liên kết, đặt cơ sở đào tạo trình độ trung cấp y, dược tại Gia Lai.

Đến tháng 7, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 2953/UBND – VHXH trả lời không đồng ý cho liên kết, đặt cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam vẫn thông báo tuyển sinh, gửi giấy báo trúng tuyển đến các học sinh trên địa bàn tỉnh vào học ở cơ sở trường Trung cấp Y dược Hà Nam tại Trường Quân sự Quân khu 5- Gia Lai.

Trong giấy báo của trường nêu rõ thu trước học phí và các khoản thu hộ, chi hộ là 3.000.000 đồng và không giải quyết thôi học, trả hồ sơ, kinh phí cho những học sinh đã làm thủ tục nhập học. Việc làm trên là sai quy định.

 

Trụ sở trường Trung cấp Y dược Hà Nam tại Gia Lai
Trụ sở trường Trung cấp Y dược Hà Nam tại Gia Lai

Sau khi phát hiện sự việc, UBND tỉnh Gia Lai đã giao cho Sở GĐ-ĐT thành lập đoàn kiểm tra tại Trường Trung cấp Y dược Hà Nam. Theo báo cáo kiểm tra của sở này, đến thời điểm kiểm tra, trường này chưa nhận bất kỳ hồ sơ nào của học sinh; dừng thông báo tuyển sinh, gửi giấy báo trúng tuyển vào học tại trường; tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo tuyển sinh...

Phiếu thu tiền của một học viên
Phiếu thu tiền của một học viên

Ngược với kết quả kiểm tra trên, ông Lương Thế Vũ, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Y dược Hà Nam, thừa nhận đã thu hồ sơ của 32 thí sinh, trong đó chỉ có 10 hồ sơ của con em quân nhân.

Giải thích việc chưa được đồng ý đã tự ý tuyển sinh, ông Vũ phân trần: “Tôi nhận thấy trách nhiệm nhà trường làm sai nhưng nếu không làm như vậy thì không có học sinh. Đôi khi phải "xé rào" một tí, nếu sau này UBND tỉnh Gia Lai đồng ý là có học sinh ngay, tổ chức khai giảng luôn. Nếu UBND tỉnh Gia Lai không đồng ý, chúng tôi lại tư vấn học viên về Đắk Lắk, nếu các em không đồng ý thì trả hồ sơ lại”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo