xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tử vong sau khi đến bệnh viện khám viêm phổi

Tr.Đức

(NLĐO)- Đến khám và được chẩn đoán viêm phổi, ông Nguyễn Văn Riệu (Hải Phòng) sau khi được tiêm thuốc điều trị đã bị chóng mặt, khó thở, tím tái và tử vong.

Người nhà bệnh nhân tập trung tại bệnh viện đòi làm rõ nguyên nhân cái chết
Người nhà bệnh nhân tập trung tại bệnh viện đòi làm rõ nguyên nhân cái chết

Ngày 5-4, người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Riệu (63 tuổi, trú tại xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) tập trung tại bệnh viện Đa khoa huyện Kiến An (Hải Phòng) để yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Riệu sau khi đến bệnh viện này khám bệnh.

Anh Nguyễn Văn Khu (con trai ông Riệu) cho biết sáng ngày 4-4, anh đưa bố mình đến bệnh viện Đa khoa Kiến An để khám bệnh do gần đây ông Riệu nói bị khó thở.

Thời điểm đến bệnh viện, ông Riệu vẫn khỏe mạnh và có thể tự đi lại. Sau khi thực hiện các khám nghiệm ban đầu, bác sĩ của bệnh viện chẩn đoán ông Riệu bị viêm phổi nên có tiêm cho bệnh nhân thuốc để điều trị.

Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc ít phút, ông Riệu có các biểu hiện chóng mặt, khó thở, người tím tái. Lúc này vào khoảng 13 giờ cùng ngày 4-4.


Người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Riệu bàng hoàng trước sự tử vong của người thân

Người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Riệu bàng hoàng trước sự tử vong của người thân

Phát hiện bệnh nhân có biểu hiện của sốc thuốc phản vệ, các bác sĩ của bệnh viện đã khẩn trương tiến hành cấp cứu nhưng đến 7 giờ 30 sáng ngày 5-4, bệnh viện thông báo việc ông Riệu tử vong. Nguyên nhân tử vong được bác sĩ cho biết là do ông Riệu bị viêm phổi cấp kết hợp với virus.

Không đồng tình trước kết luận nguyên nhân cái chết của ông Riệu từ phía bệnh viện, anh Khu cùng người nhà đã tập trung tại bệnh viện để yêu cầu được làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Riệu.

Đến trưa ngày 5-4, cán bộ pháp y của bệnh viện cùng cơ quan công an quận Kiến An, đại diện Viện KSND quận cũng đã có mặt để thực hiện việc mổ tử thi bệnh nhân nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo