xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao Bộ Công an “úp sọt” ổ rút ruột xăng, dầu?

Bài và ảnh: SỸ HƯNG

(NLĐO) – Sau thời gian theo dõi, trinh sát Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây rút ruột và tiêu thụ xăng dầu quy mô trên địa bàn TP HCM.

Ra tay nhanh gọn

Ngày 10-3, Cục CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an thông tin đã triệt phá đường dây rút ruột, tiêu thụ xăng dầu quy mô trên địa bàn TP HCM.

Bộ Công an đang tạm giữ 2 đối tượng cầm đầu là Đoàn Anh Kiệt (36 tuổi) và Huỳnh Minh Dũng (48 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè). Các đối tượng liên quan gồm: Võ Sương (51 tuổi, tài xế xe bồn), Trần Thanh Quý (49 tuổi, phụ xe), Đoàn Anh Dũng, Đoàn Anh Tuấn (34 tuổi, cùng ngụ quận 2), Bùi Long Bình (tự Bảy, 41 tuổi)… cũng bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.


Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang rút ruột xăng, dầu ở quận 2

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang rút ruột xăng, dầu ở quận 2

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục cảnh sát hình sự vào cuộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám phá đường dây rút ruột và tiêu thụ xăng dầu quy mô trên.

Sau thời gian theo dõi, trinh sát phát hiện 2 kẻ cầm đầu là Kiệt và Dũng thường xuyên giao đàn em móc nối cùng chủ bãi đất trống điều tài xế xe bồn chở xăng, dầu đến khu vực vòng gần xoay Mỹ Thủy (quận 2) để trộm cắp xăng, dầu.

img

Trinh sát Bộ Công an thời điểm đột kích đường dây trộm cắp, tiêu thụ xăng dầu ở quận 2

Trinh sát Bộ Công an thời điểm đột kích đường dây trộm cắp, tiêu thụ xăng dầu ở quận 2

Trưa 9-3, chiếc xe bồn mang BKS 51D-084.24 do tài xế Võ Sương (51 tuổi) điều khiển bất ngờ rẽ ngang vào bãi đất trống gần vòng xoay Mỹ Thủy, cách Tổng kho xăng dầu Cát Lái không xa. Khi Sương và phụ xe tên Qúy cùng một số đối tượng khác đang dùng vật dụng phá kẹp chì, xả van để rút xăng, dầu thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang.

Từ lời khai các nghi can, trinh sát Bộ Công an phục kích bắt thêm nhiều đối tượng. Cùng thời điểm, một tổ trinh sát khác thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng ở quận 2, quận 7, huyện Nhà Bè… thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Có giang hồ bảo kê

Tại trụ sở công an, nhóm đối tượng khai hoạt động thời gian dài, tiêu thụ số lượng xăng, dầu trộm cắp cực khủng trên địa bàn TP và các tỉnh khác. Riêng Sương và Qúy khai hàng tuần liên hệ với chủ bãi đất trống là Bảy cho xe vào bãi đất trống để rút ruột xăng, dầu.

Khi xe đến nơi, các đối tượng sẽ cạy niêm phong chì, mở van lấy xăng… rồi bán lại cho Bảy và nhanh chóng rời đi. Xăng dầu rút được đựng vào can 30 lít, mỗi xe có thể bị rút ruột cả trăm lít xăng dầu. Mỗi can dầu 30 lít tài xế bán lại cho Bảy 320.000 đồng, còn xăng 400.000 đồng. Sau khi mua xăng, dầu từ tài xế, Bảy giao cho Phi chở đi tiêu thụ tại các điểm khác để kiếm lời.


Hàng chục loại can 30 lít đựng xăng, dầu chuẩn bị được mang đi tiêu thụ bị công an thu giữ

Hàng chục loại can 30 lít đựng xăng, dầu chuẩn bị được mang đi tiêu thụ bị công an thu giữ

Theo lãnh đạo Bộ Công an, đường dây trộm cắp, tiêu thụ xăng, dầu trên hoạt động rất tinh vi, có người cảnh giới nên rất khó tiếp cận để triệt phá. Riêng Kiệt, Dũng và Bảy còn khai điều động đàn em giang hồ có máu mặt “bảo kê” vòng ngoài, nếu phát hiện ai có biểu hiện khả nghi thì xua đuổi hoặc dùng hung khí đe dọa.

“Đường dây này hoạt động rất tinh vi nên phải mất thời gian dài theo dõi trinh sát mới khám phá thành công. Đây là những đối tượng có máu mặt, từng dính nhiều tiền án, tiền sự”, lãnh đạo Bộ Công an thông tin.

Toàn bộ số xăng dầu trộm cắp sẽ được tập kết tại một số điểm ở quận 2, 7, khu vực chợ Bình Điền (quận 8) và các tỉnh Cần Thơ, Tây Nguyên… Với thủ đoạn hoạt động tinh vi, ước tính mỗi ngày đường dây này rút 10.000 lít xăng, dầu.

“Hiện chúng tôi vẫn đang làm rõ có hay không sự móc nối của nhiều người có trách nhiệm với các đối tượng trong băng nhóm trên”, đại diện Bộ Công an nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo