xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vô cớ sát hại 4 người ở một nhà

NGUYỄN HƯỞNG

Nghi phạm giết 4 người, làm bị thương 1 người vào rạng sáng 1-12 ở Hà Giang có tiền sử bệnh tâm thần, 2 năm trước từng giết con của mình

Công an tỉnh Hà Giang đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án mạng làm 4 người chết và 1 người bị thương xảy ra vào rạng sáng 1-12 tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Kẻ thủ ác chính là người thân của các nạn nhân.

Thảm án lúc rạng sáng

Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Lê Văn Canh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết nghi phạm trong vụ thảm sát là Phù Minh Tuấn (SN 1984; trú tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh), đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ.

img

Công an khám hiện trường vụ án mạng và nghi phạm Phù Minh Tuấn lúc bị bắt Ảnh: ĐOÀN TUẤN
Công an khám hiện trường vụ án mạng và nghi phạm Phù Minh Tuấn lúc bị bắt Ảnh: ĐOÀN TUẤN

Theo Công an tỉnh Hà Giang, vào khoảng 4 giờ ngày 1-12, trong lúc mọi người trong gia đình đang ngủ thì Tuấn bất ngờ cầm dao chém ông Phù Láo Tả (SN 1957, cha của Tuấn) và cháu Phù Ánh Tuyết (con của em trai Tuấn). Sau đó, Tuấn tiếp tục xuống nhà chém bà Tải Lở Mở (SN 1965, thím của Tuấn) và anh Phù Láo Sán (SN 1990, em của Tuấn). Phát hiện vụ việc, anh Phù Văn Thịnh (SN 1993, dân quân thôn) chạy đến hiện trường cũng bị Tuấn chém.

Do trúng những nhát dao trí mạng nên ông Tả, cháu Tuyết, bà Mở và anh Thịnh tử vong tại chỗ. Riêng anh Sán được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, tạm thời qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Quang Bình đến hiện trường. Phù Minh Tuấn bị lực lượng chức năng bắt ngay sau đó.

Tiền sử bệnh tâm thần

Nghi phạm Phù Minh Tuấn lập gia đình cách đây khoảng 10 năm, có 2 con trai. Sau khi lấy vợ, Tuấn làm phụ hồ, làm thuê cuốc mướn ở địa phương.

Thông tin đáng chú ý là theo đại tá Lê Văn Canh, nghi phạm Tuấn từng mắc bệnh tâm thần. Cụ thể, vào cuối năm 2014, Tuấn đã ra tay sát hại chính con ruột của mình. Tháng 1-2015, sau khi sát hại con, Tuấn bị Công an huyện Quang Bình bắt giữ và đưa đi kiểm tra, xác định có dấu hiệu bệnh tâm thần. “Xác định Tuấn có dấu hiệu bệnh tâm thần, cơ quan chức năng đưa đi điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần trung ương (Hà Nội). Ngày 7-7 vừa qua, Tuấn được bệnh viện kết luận đã khỏi bệnh nên cho xuất viện về địa phương” - đại tá Canh thông tin thêm.

Theo cơ quan công an, kể từ ngày từ bệnh viện tâm thần trở về, Tuấn vẫn sinh hoạt bình thường và đi làm phụ giúp vợ. Sau đó, Tuấn bị đưa vào diện theo dõi, quản lý của địa phương. Đại tá Lê Văn Canh nói rằng có thể do bệnh tâm thần tái phát nên Tuấn một lần nữa ra tay giết người, gây ra vụ án mạng nghiêm trọng nói trên.

Hỗ trợ bước đầu cho các nạn nhân

Ông Hoàng Văn Phương, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Quang Bình, cho biết bước đầu huyện hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong là 10 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 5 triệu đồng/người.

Cũng theo ông Phương, trước khi gây ra vụ án mạng, Phù Minh Tuấn ở cùng con trai 5 tuổi. Ở địa phương, hoàn cảnh gia đình nghi phạm hết sức khó khăn, vợ Tuấn phải đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Giang để kiếm tiền nuôi cả gia đình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo