xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ 4 bố con bị truy sát: Do can ngăn bọn côn đồ chém người!

Tin - ảnh: C. Nguyên

(NLĐO) - Theo phản ánh của người nhà, 4 bố con ông Hoàng bị chém do căn ngăn nhóm côn đồ truy sát 1 người lạ chạy vào nhà, chứ nhà này không có mâu thuẫn gì trước đó.

Chiều 2-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng trong vụ truy sát làm 4 người trong một gia đình thương vong. Ngoài 1 đối tượng mà người dân bắt giữ, trong đêm 1 và sáng 2-4, lực lượng công an cũng đã truy bắt được thêm một số tên cùng tham gia truy sát.

Ông Phạm Văn Hoàng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Ông Phạm Văn Hoàng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Chị Nguyễn Thị Thanh Diệu (một người chứng kiến vụ việc) cho biết: Khoảng 22 giờ ngày 1-4, có một nhóm thanh niên hơn 20 người tụ tập trên đường Hồ Tùng Mậu, cách nhà ông Phạm Văn Hoàng (55 tuổi) khoảng 15 m. Ít phút sau, nhóm này cầm theo mã tấu, dao nhọn, gậy truy đuổi 1 thanh niên lạ mặt. Quá hoảng loạn, người này đã chạy vào nhà ông Hoàng để trốn nên nhóm côn đồ cũng lao vào nhà để tìm.

Thấy vậy, ông Hoàng và con trai là Phạm Văn Quốc Tuấn (30 tuổi, con ông Hoàng) ra ngăn cản, không cho nhóm này vào nhà thì bị đâm chém tới tấp. Nghe tiếng kêu cứu, anh Phạm Văn Quốc Đạt (28 tuổi) và Phạm Văn Quốc Hùng (35 tuổi, đều là con trai ông Hoàng) chạy đến chống trả và cũng bị nhóm côn đồ truy sát.

Anh Nguyễn Hùng Nhật (cháu ông Hoàng), kể do nhóm này có hung khí và hung hăng nên không ai dám vào can ngăn. Chỉ đến khi có người nói anh Tuấn đã chết thì bọn chúng mới bỏ chạy. Sau đó, người dân lao ra truy bắt được đối tượng có biệt danh là "Tý Dừa" giao cho công an.

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Phạm Văn Quốc Tuấn

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Phạm Văn Quốc Tuấn

Vụ truy sát khiến anh Tuấn tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương nặng. Theo bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng, Trưởng khoa Phẫu thuật, gây mê, hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, trong 3 bố con thì ông Hoàng bị thương nặng nhất. Ông Hoàng bị đa chấn thương, trong đó có một vết chém ở đầu dài khoảng 20cm, bị tụ máu não và bị 1 mảnh sọ cắm vào não.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Yên, Phó ban Bảo vệ phường Tân Tiến cho biết: Trước lúc xảy ra vụ việc, nhóm thanh niên này từng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau trên đường Lê Hồng Phong nhưng được lực lượng chức năng của phường can ngăn, hòa giải.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo