xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ Bệnh viện Sản- Nhi Sóc Trăng bị đòi nợ: UDIC muốn "3 mặt 1 lời"

Công Tuấn

(NLĐO)- Đại diện nhà thầu chính Công trình Bệnh viện Sản- Nhi Sóc Trăng cho biết sẽ mời nhà thầu phụ và nhà thầu con lên làm việc để cùng đối chiếu công nợ.

Chiều 10-11, các nhà thầu phụ Công trình Bệnh viện Sản- Nhi Sóc Trăng cho biết ông Nguyễn Mạnh Hường- Phó Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC (nhà thầu chính, trụ sở tại Hà Nội) nói sẽ gửi giấy mời các nhà thầu phụ và cả UDIC Invest (nhà thầu “con” của UDIC) đến công trình Bệnh viện Sản- Nhi Sóc Trăng để đối chiếu lại công nợ. Bởi lẽ theo ông Hường, ông Lê Việt Dũng- Giám đốc UDIC Invest- luôn báo cáo là không còn nợ các nhà thầu phụ.

"Nếu cần thiết thì UDIC sẽ mời chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng và bên tư vấn thiết kế đến chứng kiến”- ông Hường khẳng định.


Lùm xùm nợ nần khiến công trình Bệnh viện Sản- Nhi Sóc Trăng xây dựng từ năm 2010 đến nay vẫn chưa xong phần thô, lại đội vốn đầu tư lên hơn 1.000 tỉ đồng

Lùm xùm nợ nần khiến công trình Bệnh viện Sản- Nhi Sóc Trăng xây dựng từ năm 2010 đến nay vẫn chưa xong phần thô, lại đội vốn đầu tư lên hơn 1.000 tỉ đồng

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi trúng gói thầu của công trình Bệnh viện Sản- Nhi Sóc Trăng, thay vì trực tiếp thi công Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã ký hợp đồng nội bộ với UDIC “con” để giao công ty này thực hiện.

UDIC “con” ký hợp đồng với các nhà thầu phụ đến thi công công trình chứ không thi công. Từ đó mới phát sinh chuyện nợ nần khiến cho các nhà thầu phụ phải dừng thi công để đòi nợ hơn 10 tỉ đồng. Vụ việc khiến công trình xây dựng từ năm 2010 đến nay nhưng vẫn chưa xong phần thô, số vốn đầu tư hiện đã đội từ 893 tỉ đồng lên hơn 1.000 tỉ đồng.


Biên bản cam kết trả dứt nợ trước ngày 30-6-2015 do ông Nguyễn Mạnh Hường ký

Biên bản cam kết trả dứt nợ trước ngày 30-6-2015 do ông Nguyễn Mạnh Hường ký

 


Khẳng định không nợ nhưng phía UDIC đã lấy gần 185 triệu đồng của nhà nước để trả cho nhà thầu phụ, sau đó nói trả nhầm

Khẳng định không nợ nhưng phía UDIC đã lấy gần 185 triệu đồng của nhà nước để trả cho nhà thầu phụ, sau đó nói trả nhầm

Riêng việc phóng viên Báo Người Lao Động bị đại diện UDIC hành hung vào chiều 3-11 vừa qua và người của nhà thầu phụ bị đe dọa cắt gót chân, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) vẫn đang vào cuộc điều tra.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo