xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ học sinh tử vong sau khi rời trụ sở công an: Tranh luận ai là hung thủ

Bài và ảnh: KỲ NAM

Qua 3 lần xét xử sơ thẩm, tòa vẫn chưa thể xác định được ai là hung thủ gây ra cái chết của học sinh Tu Ngọc Thạch sau khi được thả từ trụ sở công an

Ngày 9-5, TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa mở phiên xét xử sơ thẩm lần 3 vụ học sinh tử vong sau khi từ trụ sở Công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh về nhà.

Vụ học sinh tử vong sau khi rời trụ sở công an: Tranh luận ai là hung thủ - Ảnh 1.

Hai bị cáo Lê Minh Phát và Lê Tấn Khỏe trong phiên tòa vào ngày 9-5

Đại diện VKSND huyện Vạn Ninh đề nghị tuyên Lê Minh Phát (nguyên công an viên xã Vạn Long) 7 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích" và 1 năm về tội "Bắt người trái pháp luật"; Lê Tấn Khỏe (SN 1999, ngụ xã Vạn Long) 2 năm 8 tháng 7 ngày (bằng thời gian tạm giam) về tội "Cố ý gây thương tích". Đại diện VKSND cũng đề nghị buộc mỗi bị cáo bồi thường gần 106 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Hai bị cáo này liên quan đến cái chết của em Tu Ngọc Thạch (SN 1999, học sinh lớp 9, ngụ xã Vạn Thọ).

Theo bản luận tội của VKSND huyện Vạn Ninh, chiều 29-12-2013, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, Khỏe dùng vỏ chai thủy tinh ném trúng đầu Thạch. Sau đó, Thạch gặp Khỏe để làm hòa. Hai công an viên xã Vạn Long vào thời điểm đó là Lê Minh Phát và Lê Ngọc Tâm mặc dù không có thẩm quyền, không được phân công nhưng đã còng tay đưa Thạch về trụ sở công an xã. Trong quá trình bắt giữ, trên đường đi và tại trụ sở công an, Phát nhiều lần đánh Thạch. Sáng 30-12-2013, Thạch nôn ói, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đến hôm sau thì tử vong.

Có mặt tại phiên tòa, giám định viên - bác sĩ pháp y Phạm Xuân Thông cho biết nguyên nhân cái chết của em Thạch là "chấn thương sọ não, hoàn toàn phù hợp với tác nhân là vật tày tác động vào vùng đầu". Tác động tương hỗ theo ông Thông là vết nứt lún xương thái dương phải, 4 vết bầm tụ máu não dưới màng cứng 1 ở vùng trán và 3 ở đỉnh đầu.

Bị cáo Phát phủ nhận việc dùng mũ bảo hiểm đánh em Thạch mà chỉ ném mũ trúng lưng; chỉ thừa nhận có đánh vào mặt, ngực, sườn, cú vào trán em Thạch. Còn bị cáo Khỏe cho biết ném chai thủy tinh rỗng vào phần sau đầu em Thạch.

Tại phần tranh luận, đại diện VKSND huyện Vạn Ninh cho rằng vỏ chai nước mà Khỏe gây ra trên đỉnh đầu em Thạch làm thủng da (0,5 x 0,3 cm) bề mép sắc nhọn phù hợp với kết luận về cái chết. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo Khỏe cho rằng cơ quan điều tra không làm rõ chai nước mà Khỏe ném ở vị trí nào trên đầu em Thạch, hậu quả cụ thể là gì. Nhiều nhân chứng có mặt tại tòa khai vị trí Khỏe ném chai nước vào đầu em Thạch là ở phía sau ngang tai. Trong khi đó, đại diện VKSND lại sử dụng nhân chứng vắng mặt tại tòa cho rằng vị trí chai nước ở đỉnh đầu là không phù hợp.

Liên quan đến vụ án này, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kháng nghị gửi VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng vụ án không có yếu tố đồng phạm. Các bị cáo không phải cùng chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả cuối cùng xảy ra, do đó cần cụ thể hóa trách nhiệm của mỗi bị cáo. Hậu quả do Khỏe gây ra chưa thỏa mãn điều kiện cấu thành tội phạm và chưa đủ căn cứ xử tội "Cố ý gây thương tích". Bị cáo Lê Minh Phát có dấu hiệu của tội "Giết người".

Ngày 10-5, tòa sẽ tuyên án. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo