xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ hỗn chiến ở Biên Hòa: Xác định một số đối tượng

Tin-ảnh: X.Hoàng

(NLĐO)- Biết nhau ở tiệm game bắn cá, một số thiếu niên dưới 17 tuổi hẹn nhau đi quán bar chơi nhưng giữa đường lại dừng lại dàn trận chém nhau kinh hoàng.

Liên quan đến vụ hàng chục thanh niên dàn trận vung kiếm, mã tấu chém nhau kinh hoàng trong đêm 11-2 tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đến sáng nay, công an địa phương cho biết bước đầu xác định danh tính một số đối tượng có liên quan.

Theo đó, ngoài Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú TP Biên Hòa) đang được lấy lời khai và Trần Đình Dương, Lê Phú Luận bị chém trọng thương đang điều trị tại bệnh viện; một số đối tượng khác đã tham gia vụ đâm chém như Tí “Não”, Bình “Con”, Quân “Lục”… vẫn đang bị truy xét.

Những hung khí của 2 băng nhóm bị thu giữ tại hiện trường
Những hung khí của 2 băng nhóm bị thu giữ tại hiện trường

Hiệp khai nhận lúc đang chơi game tại khu vực Cổng 11, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa thì Phúc (mới quen) rủ đi quán bar chơi. Tuy nhiên, khi Hiệp và nhóm bạn gồm cả chục người thuê taxi đi đến khu vực đường Võ Thị Sáu thì “không hiểu lý do gì” đã bị Phúc chặn đầu xe để “xử lý”.

Khi nhóm Hiệp bước ra khỏi xe, lập tức bị một nhóm khác cầm mã tấu, kiếm tấn công. Nhóm Hiệp nghênh chiến và cuộc thư hùng đã khiến cả khu vực náo loạn, người đi đường khiếp vía. Ít nhất 2 người đã bị chém bị thương nặng.

Cảnh sát đã thu giữ 4 cây mã tấu, 1 tuýp sắt; đưa 2 người bị thương vào bệnh viện và tạm giữ Hiệp để làm rõ.

Như đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 11-2, trên đường Võ Thị Sáu, đoạn thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa.


Hiện trường vụ đâm chém

Hiện trường vụ đâm chém

Thời điểm trên, đường phố đang rất đông người qua lại bỗng nhiên xuất hiện đến khoảng 20 người tay vung kiếm, mã tấu, dao… rượt đuổi nhau náo loạn. Hai bên đuổi nhau từ vỉa hè đến lòng đường. Một số người cho hay trong lúc xảy ra đâm chém, một đối tượng đã rút ra một khẩu súng và bắn nhưng đạn không nổ.

Trần Đình Dương (30 tuổi; ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa) và Lê Phú Luận (27 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị chém bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo