xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ phá rừng pơ mu: BĐBP chưa nắm bắt kịp thời vụ việc

Tr.Thường

(NLĐO) – Vụ phá rừng pơ mu trăm tuổi ở khu vực biên giới giáp ranh tỉnh Quảng Nam và Sê Kông – Lào làm nóng buổi họp báo UBND tỉnh Quảng Nam.

Chiều 30-8, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thường kỳ thông báo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2016. Dự họp báo có ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cở, ngành liên quan.


Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, chủ đề “nóng” được nhiều phóng viên đặt câu hỏi là vụ phá rừng pơ mu trăm tuổi ở khu vực biên giới Việt Lào có liên quan đến các cơ quan chức năng ở khu vực này hay không, trách nhiệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thế nào, lực lượng biên phòng có biết không..?

Đại tá Nguyễn Đăng Chung, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm quản lý, bảo vệ khu vực biên giới của lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Nam. Triệu hồi một số lãnh đạo ra Hà Nội để giải trình, kiểm điểm vụ việc.

Riêng 3 cán bộ thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang bị tạm đình chỉ công tác trước đó hiện vẫn tiếp tục đang bị tạm đình chỉ, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Ông Chung cho rằng vụ phá rừng pơ mu diễn ra trong thời gian ngắn, lực lượng BĐBP chưa nắm bắt kịp thời nên Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã kiểm điểm nghiêm túc.


Đại tá Nguyễn Đăng Chung thông tin vụ việc

Đại tá Nguyễn Đăng Chung thông tin vụ việc

Ông Chung cho biết đối với việc kiểm soát người qua khu vực biên giới, chỉ trường hợp nào đầy đủ giấy tờ, thủ tục theo quy định thì mới được phép cho xuất nhập cảnh, những trường hợp không đủ thủ tục thì kiên quyết sẽ không cho xuất nhập cảnh. “Nói về BĐBP, chúng tôi nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân tuyến biên giới. Cá nhân đồng chí nào vi phạm pháp luật thì cá nhân đồng chí đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật” – đại tá Chung thông tin.

Ông Huỳnh Khánh Toàn cho biết vừa qua Công an tỉnh Quảng Nam đã họp báo thông báo quá trình điều tra. Đây chỉ là kết quả ban đầu, cuối tháng 9 này, Ban chuyên án Công an tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn tất điều tra để báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy để báo cáo Chính phủ. “Đây là vụ việc phức tạp, việc có liên quan cơ quan chức năng hay không thì hiện vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể trả lời được” – ông Toàn nói.

Liên quan đến vụ phá rừng này, ngày 30-8, đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa có thêm 5 đối tượng ra đầu thú. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 14 đối tượng ra đầu thú, 5 đối tượng bị bắt tạm giam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo