xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ phá rừng pơ mu: Biên phòng bác bỏ việc gây khó dễ công an

Tin-ảnh: Tr.Thường

(NLĐO) – Người đứng đầu Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam phản pháo rằng không có chuyện biên phòng gây khó dễ như công an nói.

Sáng 21-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động qua điện thoại về việc công an “tố” lực lượng biên phòng ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) gây khó dễ, không cho công an qua khu vực biên giới kiểm tra gỗ lậu, đại tá Dương Hoài Nam, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam phản pháo về việc này.

Ông Nam nói rằng điều công an nói là không đúng. Theo ông Nam, về nguyên tắc qua lại cửa khẩu trong điều kiện bình thường thì đó là quy định. Còn khi có sự vụ xảy ra, khi cần phải vào làm việc thì BĐBP “có khùng điên” đâu mà gây khó dễ, ngược lại là phải tạo điều kiện thuận lợi.

Đại tá Dương Hoài Nam
Đại tá Dương Hoài Nam

“Cái đấy phải kiểm chứng lại ngay lập tức, phát ngôn như vậy là không đúng. Tôi có nghe thông tin trên truyền thông, tôi kiểm tra ngay và đơn vị khẳng định rằng trước đó không hề có bất kỳ một người nào đi làm việc hoặc sang bên ấy để mà nhìn thấy kho gỗ ở bên ấy. Thông tin ấy là hoàn toàn sai. Ngay sau khi có sự vụ là tôi đã ra lệnh không được gây khó dễ với tất cả đối tượng vào làm việc” – ông Nam lập luận.

Ông Nam nói thêm, chỉ khi đoàn liên ngành do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu kết hợp với bạn Lào sang kiểm tra trên đất Lào thì không phát hiện được, khi kiểm tra cách nhà kho ấy khoảng 500 m thì mới phát hiện được 20 phách gỗ. “Nếu như trinh sát vào kiểm tra thì có hình ảnh ghi lại, thông tin đó tôi nghĩ không chuẩn” – ông Nam suy đoán.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 20-7, thượng tá Nguyễn Trung, Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết qua nắm thông tin khu vực vùng đệm biên giới Việt Lào có nhà kho chứa khoảng 20 m3 gỗ pơ mu, lực ượng trinh sát kiểm tra thì thông tin là đúng sự thật.


Rừng pơ mu tại khu vực bất khả xâm phạm bị tàn phá nghiêm trọng

Rừng pơ mu tại khu vực "bất khả xâm phạm" bị tàn phá nghiêm trọng

Trươc đó,trưa 19-7, lực lượng điều tra viên sang làm việc với biên phòng để vào kiểm tra gỗ thì lực lượng biên phòng nói đây là “vùng cấm” nên không cho vào. Sáng 20-7, đoàn liên ngành vào kiểm tra thì không còn gỗ. “Nếu được phối hợp nhịp nhàng thì số gỗ đó không thể chuyển đi” – thượng tá Trung thất vọng.

Tại buổi làm việc chiều 20-7, Ông ALăng Mai, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, cũng chỉ trích lực lượng biên phòng gây khó khăn khi lực lượng xã, huyện đi kiểm tra. “Đúng ra, chúng ta (ý nói lực lượng biên phòng - PV) phải giúp địa phương, nhưng ngược lại chúng ta không giúp được gì mà khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Chúng tôi đề nghị lãnh đạo BĐBP phải quan tâm chứ các anh chỉ nghe mặt tốt, chưa biết nhiều về trên này” – ông Mai bức xúc.

Được biết, trong ngày hôm nay (21-7), đoàn công tác của Cục Kiểm lâm sẽ đi thị sát hiện trường vụ phá rừng pơ mu tại tiểu khi 351 thuộc Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo