xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ sập nhà phố cổ: Giây phút sinh tử khi căn nhà đổ sập

Ngọc Dung-Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nghe tiếng rắc rắc của kính vỡ, anh Bùi Văn Hậu cùng 3 người khác ngủ tại tầng 1 ngôi nhà 43 phố Cửa Bắc (Hà Nội), cùng hô nhau nháo nhào chạy ra ngoài để thoát thân, vừa thoát ra thì căn nhà đổ sập.

Trong 4 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ sập nhà số 43 phố Cửa Bắc (quận Ba Đình, Hà Nội) được xe cấp cứu chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) sáng nay 4-8, 2 bệnh nhân tình trạng đã ổn định được xuất viện gồm Trần Văn Minh (37 tuổi), Lê Hồng Minh (25 tuổi).

2 nạn nhân trong vụ sập nhà đặc biệt nghiêm trọng hiện đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.


Nạn nhân vụ sập nhà 43 phố Cửa Bắc đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Ảnh: Ngọc Dung

Nạn nhân vụ sập nhà 43 phố Cửa Bắc đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Ảnh: Ngọc Dung

Ông Nguyễn Đình Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết ngay khi nạn nhân đầu tiên trong vụ sập nhà được chuyển vào, bệnh viện đã huy động ngay kíp trực, nhanh chóng cấp cứu người bệnh.

Trong số 4 bệnh nhân nhập viện, 2 trường hợp nhẹ do bệnh nhân nhảy ra ngoài được khi nhà sập đã được xuất viện, kê đơn điều trị ngoại trú.

2 bệnh nhân còn lại là Nguyễn Chí Thành (17 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Vĩnh Đua (34 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng khó thở do hội chứng vùi lấp. Hiện cả hai đang được theo dõi tại viện với nhiều vết thương phần mềm. 2 bệnh nhân này nhận biết được nhưng khó giao tiếp, được theo dõi tại khoa Phẫu thuật thần kinh.

Các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành chiếu chụp, theo dõi chấn thươmg phần mềm ngực, bụng. Bệnh nhân cũng được chỉ định chụp sọ não nhưng chưa phát hiện tổn thương não.

Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cũng đã tiếp nhận 1 nạn nhân vụ sập nhà số 43 Cửa Bắc.

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh, Khoa Phẫu thuật tiết niệu của Bệnh viện Việt Đức, cho biết bệnh nhân này được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo nhưng hoảng hốt, hai chân hơi yếu. Bệnh nhân được chụp phim nhưng chưa phát hiện tổn thương não, đang nghi ngờ chấn thương cột sống nhưng chưa phát hiện ra. Khả năng bệnh nhân tiếp tục được chụp phim cắt lớp. Bệnh nhân đang nằm ở phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi.

Anh Nguyễn Hồng Chiến thuật lại giây phút sinh tử thoát khỏi căn nhà 43 phố Cửa Bắc trước khi đổ sập
Anh Nguyễn Hồng Chiến thuật lại giây phút sinh tử thoát khỏi căn nhà 43 phố Cửa Bắc trước khi đổ sập

Anh Bùi Văn Hậu, một trong những nạn nhân vụ sập nhà thoát được, cho biết tại tòa nhà bị sập có tất cả 9 nhân viên làm việc.

Tối ngày 3-8, khi đi ngủ, anh Hậu không khóa cửa. Anh cùng 3 người khác ngủ ở tầng 1, đến rạng sáng 4-8, bỗng nghe thấy tiếng rắc rắc của kính vỡ nên hô nhau nháo nhào chạy ra ngoài để thoát thân. Vừa thoát ra được thì cả căn nhà đổ sập xuống. Thời điểm nhà sập còn 5 người khác đang ngủ tầng 2.

Anh Nguyễn Hồng Chiến (SN 1999), 1 trong số các nạn nhân sống sót trong vụ sập nhà nhờ thoát khỏi căn nhà ngay trước khi nó đổ sập, bàng hoàng kể lại giây phút kinh hoàng khi đang ngon giấc, bất ngờ thấy nhà rung lắc, kêu răng rắc rồi đổ sập xuống. Anh cùng một số người khác ngủ ở tầng 1 may mắn bật dậy chạy ra ngoài và thoát nạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo