xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ tai nạn ở Lào Cai: Nhiều nạn nhân là họ hàng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong 23 nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào chiều tối 3-3 tại huyện Bát Xát (Lào Cai), nhiều người là họ hàng với nhau ở tỉnh Vĩnh Phúc đang đi du lịch tới Sa Pa.

Sáng ngày 4-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tá Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), cho biết đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xe khách mang BKS 29B-011.22 khiến 23 người thương vong vào chiều tối 3-3.


Chiếc xe khách lao xuống vực sâu khiến 1 người tử vong, 22 người bị thương - Ảnh: Otofun

Chiếc xe khách lao xuống vực sâu khiến 1 người tử vong, 22 người bị thương - Ảnh: Otofun

“Đến sáng nay (4-3), các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn vẫn đang điều trị theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Các nạn nhân phần lớn là trong một gia đình đang đi du lịch thì gặp nạn. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, phải đến chiều mới có thể đưa chiếc xe ra khỏi vực”- ông Sơn cho biết

Đáng chú ý, Thượng tá Sơn cũng cho biết thêm đoạn đường quốc lộ 4D nơi xảy ra tai nạn vào tối ngày 3-3, chỉ cách nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khi chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Sao Việt lao xuống vực vào tối ngày 1-9-2014 khiến 14 người thiệt mạng khoảng 1 km. Đoạn đường là khu vực đèo, có địa hình rất dốc.


Vụ tại nạn khiến 1 người chết, 22 nạn nhân khác bị thương - Ảnh: Otofun

Vụ tại nạn khiến 1 người chết, 22 nạn nhân khác bị thương - Ảnh: Otofun

Theo ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, bước đầu tài xế xe du lịch khai là đang đổ đèo thì bị mất phanh lao xuống vực. Tuy nhiên, đây mới là lời khai ban đầu của tài xế, lực lượng chức năng vẫn phải tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Được biết, ngay trong tối 3-3, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp báo thông tin về vụ tai nạn. Theo thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, thời điểm xe khách County mang BKS 29B-011.22 rơi xuống vực khi đang lưu thông trên QL 4D, trên xe có 23 người (cả lái xe) đều là anh em họ hàng trong gia đình ở thôn Vĩnh Chu, xã An Tường (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) lên Lào Cai du lịch. Trong đó có 14 nam và 9 nữ.


Khẩn trương cấp cứu các nạn nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Báo Lào Cai

Khẩn trương cấp cứu các nạn nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Báo Lào Cai

Vụ tai nạn đã khiến 1 nạn nhân tử vong là bà Trương Thị Nhung (SN 1968, trú tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Trong số 22 người bị thương có 2 người chỉ bị xây xát, 4 người bị thương nặng đang được điều trị tích cực.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tham gia cứu hộ, bảo vệ hiện trường. Ngoài ra, lực lượng thanh tra giao thông, quân đội, y tế,…cũng khẩn trương được huy động đến hiện trường để đảm bảo giao thông, kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện. Đến 20 giờ 30 phút ngày 3-3, công tác cứu nạn các nạn nhân trong vụ xe khách rơi xuống vực được hoàn tất.


Ông Khuất Việt Hùng (áo xanh sẫm ở giữa) thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lào Cai

Ông Khuất Việt Hùng (áo xanh sẫm ở giữa) thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lào Cai

Cũng ngay trong đêm 3-3, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, theo sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình, đã lên Lào Cai để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn và thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Ông Khuất Việt Hùng đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, cứu hộ cứu nạn kịp thời của tỉnh Lào Cai khi vụ tai nạn xảy ra.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3-3, xe khách mang BKS 29B-011.22 đang lưu thông trên QL4D đến Km125+200 (đoạn qua địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát), thì bất ngờ lao xuống vực ở độ sâu 52 m khiến 23 người thương vong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo