xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ thiếu tá mang súng vào trường: Đưa súng đi nhận dạng

Hoàng Thanh

(NLĐO)- 4 khẩu súng công cụ hỗ trợ và một vật dụng hình khẩu súng liên quan đến vụ thiếu tá mang súng vào trường THCS Quang Trung sẽ được đưa đi cho các nhân chứng nhận dạng.

Sáng 9-3, thượng tá Nguyễn Bá Ngọc - Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết đang thu hồi 4 khẩu súng công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Công an xã Ia Đớk và vật dụng hình khẩu súng do thiếu tá Trần Vũ Khiêm (Trưởng Công an xã Ia Dơk) dùng gây thương tích cho anh Nguyễn Đức Nam (bảo vệ trường THCS Quang Trung) để những người liên quan nhận dạng.

Trường THCS Quang Trung nơi xảy ra vụ việc
Trường THCS Quang Trung nơi xảy ra vụ việc

Theo thượng tá Ngọc, sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo công an huyện Đức Cơ đã giao cho Đội công an phụ trách xã thu hồi 4 khẩu súng công cụ hỗ trợ, được mua từ nguồn ngân sách xã Ia Đớk để trang bị cho công an xã này. Ngoài ra, yêu cầu ông Khiêm giao nộp vật dụng hình khẩu súng mà ông sử dụng để gây thương tích cho anh Nam. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, chị Rơ Châm H'Hương (vợ anh Khiêm) đang cất giữ và chị H'Hương đang về quê ngoại nên chưa thể giao nộp.

Thượng tá Ngọc khẳng định: "Lực lượng công an xã không được trang bị súng quân dụng mà chỉ được trang bị công cụ hỗ hợ. Sau khi thu hồi toàn bộ 4 khẩu súng, công cụ hỗ trợ cùng vật dụng hình khẩu súng do đồng chí Khiêm sử dụng, tất cả sẽ được mang cho những người có liên quan nhận dạng để xác định xem vật dụng nào đã tác động gây vết thương cho anh Nam, lúc đó sẽ có hình thức xử lý".

Hiện ông Khiêm đã được yêu cầu làm kiểm điểm, tường trình.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Khiêm cho biết 4 khẩu súng công cụ hỗ trợ đã được ông lập biên bản, bàn giao cho 4 công an viên vào tháng 12-2015. Trong đó 1 khẩu giao cho ông Lê Văn Hồng - phó công an xã, các khẩu còn lại giao cho 3 công an thôn.

"Bật lửa có hình khẩu súng K59, nhưng nhẹ hơn, màu tối. Vật dụng này tôi được tặng vào dịp trước tết Nguyên đán 2016, bình thường hay để trong cốp xe dùng để hút thuốc, tỉnh thoảng có mang ra khoe với bạn bè" - ông Khiêm nói.

Riêng anh Nguyễn Đức Nam, sau một thời gian điều trị vết thương tại nhà, ngày 8-3, anh đã tới Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai kiểm tra sức khỏe.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin chiều 2-3, ông Khiêm đã tới trường THCS Quang Trung hành hung anh Nam (bảo vệ), đánh em Q. (lớp trưởng lớp 8B) và xúc phạm cô Lê Thị Hoài Hương (hiệu phó).

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo