xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vui chưa trọn ở phố đi bộ hồ Gươm

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Trên phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) đã xuất hiện các bãi giữ xe tự phát thu phí cao gấp 10 lần giá quy định

Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 3-9, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Phạm Tuấn Long cho biết sau 2 ngày khánh thành khu vực đi bộ xung quanh hồ Gươm và phụ cận, lượng khách tham quan tăng mạnh, vượt xa mong đợi. Riêng trong tối 2-9, số khách du lịch đã lên đến vài chục ngàn người, chủ yếu là du khách trong nước.

Ngày 3-9, khách du lịch có mặt tại khu vực hồ Gươm tỏ ra hào hứng, thích thú khi được thoải mái thả bước trong không gian yên tĩnh quanh hồ Gươm mà không bị ảnh hưởng bởi khói bụi và tiếng ồn của xe cộ. Đường sá khu vực hồ Gươm khang trang, sạch sẽ; các biển hiệu chỉ dẫn rõ ràng gây được ấn tượng tốt với du khách. Từ ngày 1-9, VNPT Hà Nội đã lắp đặt xong trạm phát WiFi miễn phí song đến chiều 3-9, tốc độ internet còn chậm dù lượng người truy cập chưa nhiều.

Du khách thoải mái chụp ảnh trên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)
Du khách thoải mái chụp ảnh trên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Theo ông Long, những ngày qua, lực lượng an ninh tuần tra, kiểm soát liên tục xung quanh hồ Gươm. Các ngã tư đường đều có lực lượng CSGT điều tiết và hướng dẫn cho người tham gia giao thông. Mặc dù đã bố trí công nhân nhiều ca, đồng thời lắp đặt thêm 50 thùng rác đôi xung quanh bờ hồ để người đi bộ bỏ rác nhưng tối 2-9, do lượng khách quá đông và nhiều người ý thức chưa tốt nên xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi trên một số đoạn phố.

Ngoài việc mang lại sự thay đổi tích cực đến khách du lịch song phố đi bộ cũng đang gây bất tiện cho người dân ở khu vực này. Nhiều người phàn nàn phải dắt bộ xe vào nhà khiến cuộc sống ít nhiều bị đảo lộn.

Chị Hoa, bán hàng trên phố Lò Sũ (quận Hoàn Kiếm), cho biết dãy phố Lò Sũ chủ yếu bán ba-lô, túi đeo. Từ hôm khu vực này thành phố đi bộ, do phải gửi xe mới vào mua được nên lượng khách mua hàng giảm. Cùng cảnh ngộ, một người bán hàng cùng phố Lò Sũ cho biết chỉ bán được 50% so với trước đây. Người này đề nghị chỉ nên cấm xe vào khoảng 17 giờ vào các ngày cuối tuần thay vì cả 3 ngày như hiện nay.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội, để phục vụ tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm, đơn vị bố trí 78 điểm trông giữ ô tô, xe đạp, xe máy. Tại các địa điểm trông giữ xe, giá giữ xe đạp điện, xe máy điện từ 2.000-3.000 đồng/lượt; xe máy 3.000-5.000 đồng/lượt; ô tô dưới 9 chỗ là 30.000 đồng/lượt, trên 10 chỗ là 40.000 đồng/lượt.

Tuy nhiên, chiều 3-9, nhiều bãi đỗ xe tự phát trên phố Cầu Gỗ đã thu phí của người dân 20.000-30.000 đồng/lượt xe máy. Những người trông giữ xe đều không mặc áo đồng phục theo quy định.

Bắt 2 kẻ móc túi trên phố đi bộ

Công an quận Hoàn Kiếm cho biết khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2-9, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ mật phục phòng chống tội phạm tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã phát hiện Đinh Vũ Hoài An (SN 1992; trú huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Văn Đoàn (SN 1992; trú huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) móc túi của một phụ nữ đang đứng xem biểu diễn nghệ thuật. Cả hai liền bị công an khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở để làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo