xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây dựng biên giới hòa bình, tôn trọng lẫn nhau

Thế Dũng

Làm việc với tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy * VUSTA cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, phản biện

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Sáng 29-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thủ tướng đồng ý sớm xem xét và phê duyệt đề án “Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phấn đấu xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Bắc”.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương mở rộng Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai từ gần 80 km2 hiện nay lên hơn 202 km2 nhằm phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời cho phép xây dựng thí điểm khu hợp tác qua biên giới có diện tích 11 km2, làm “hạt nhân phát triển” của khu kinh tế cửa khẩu. Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ sẽ đàm phán về nguồn vốn để tiếp tục nâng cấp tuyến cao tốc đoạn Yên Bái - Lào Cai từ 2 lên 4 làn xe.

Thủ tướng lưu ý: “Là một tỉnh miền núi, biên giới nên Lào Cai phải tăng cường và bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, quan hệ hợp tác, phát triển cùng có lợi với Trung Quốc trên cơ sở bảo đảm chủ quyền, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau”.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) nhằm đánh giá kết quả, đề ra phương hướng phối hợp công tác giữa Chính phủ và VUSTA thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Thời gian qua, VUSTA đã tập hợp được nhiều trí thức có uy tín, các nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực tham gia tư vấn, phản biện xã hội các đề án, chính sách lớn ở tầm quốc gia. Trong đó có dự án thủy điện Sơn La, chương trình xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, dự án quy hoạch xây dựng sân bay Long Thành...

“VUSTA cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng và nhà nước về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách cũng như chức năng giám định xã hội, tư vấn, phản biện xã hội trên cơ sở khoa học và thực tiễn” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Hoan nghênh tâm huyết của các nhà khoa học

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp thân mật GS Ngô Bảo Châu và Nhóm Đối thoại giáo dục. Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao tình cảm, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học đối với đất nước, trong đó có GS Ngô Bảo Châu và Viện Nghiên cứu Cao cấp về toán. Thủ tướng đề nghị GS Ngô Bảo Châu và Nhóm Đối thoại giáo dục tiếp tục tư vấn, góp ý, góp phần hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo