xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe khách lại bị ném đá

Bài và ảnh: Đình Thi

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây, nạn ném đá vào xe khách tái diễn trên Quốc lộ 20 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, gây hoang mang cho nhà xe và hành khách

Ngày 29-11, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng ném đá vào xe khách trên Quốc lộ 20, đoạn qua huyện này, gồm: Đặng Thế Tùng và Đinh Tiên Hoàng Việt (cùng 17 tuổi; ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh).

Mục đích để... giải trí?

Trong đêm 24 và rạng sáng 25-11, Tùng và Việt mang một ba lô đá chạy dọc Quốc lộ 20, đoạn huyện Di Linh, ném vào 5 chiếc xe khách đang lưu thông, làm một nữ hành khách bị vỡ quai hàm.

Theo anh Nguyễn Bội Nghĩa, lái xe đường dài trên Quốc lộ 20 hướng TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đi TP HCM, khoảng 0 giờ ngày 25-11, khi điều khiển xe đến xã Hòa Ninh thì có 2 đối tượng áp sát dùng đá tấn công rồi bỏ chạy. Hậu quả, xe khách vỡ kính trước. Ít phút sau, 2 người này quay lại, dùng đá ném vào phía hông khiến kính xe tiếp tục vỡ rồi bỏ chạy. “Lúc này, gần 30 hành khách trên xe thật sự hoảng loạn. Họ yêu cầu xuống xe vì sợ lại bị ném đá” - anh Nghĩa kể.

Một xe khách lưu thông trên Quốc lộ 20 qua địa phận tỉnh Lâm Đồng bị ném đá vỡ kính
Một xe khách lưu thông trên Quốc lộ 20 qua địa phận tỉnh Lâm Đồng bị ném đá vỡ kính

Cũng trong khoảng thời gian trên, tài xế Trần Quốc Phương, điều khiển xe khách của nhà xe Hùng Phúc, cũng bị 2 đối tượng dùng đá tấn công gây vỡ kính trước, gương chiếu hậu, một hành khách trong xe chấn thương ở vùng miệng, vỡ quai hàm. Sau đó, Công an xã Hòa Ninh phải đưa nạn nhân tới trạm xá xã Hòa Ninh điều trị. Ngoài ra, một xe tải do anh Trần Văn Nga điều khiển qua khu vực này cũng bị ném đá hư kính.

Trước tình trạng trên, thượng tá Đinh Sỹ Đô, Phó Công an huyện Di Linh, cho biết hành động ném đá xe khách tái diễn ngày càng manh động, phức tạp, vào đêm khuya chủ yếu là do những thanh, thiếu niên cá biệt ở địa phương. “Công an huyện đã thông báo đến các nhà xe để phòng ngừa những đối tượng lạ, khả nghi tại các ngã ba, ngã tư đường” - ông Đô nói.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, bước đầu Tùng và Việt thừa nhận tối 24 và rạng sáng 25-11, do nhậu say nên rủ nhau ném đá xe khách để “giải trí” rồi về ngủ chứ không nghĩ hành động của mình gây hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Hậu quả rất nặng nề

Tình trạng ném đá xe khách từng diễn ra. Rạng sáng 11-7-2015, Công an huyện Di Linh đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Văn Tiến (20 tuổi) và Lý Văn Tuấn (19 tuổi, cùng ngụ huyện Di Linh) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” do hành vi ném đá xe khách. Hậu quả mà Tiến và Tuấn gây ra là làm 2 ô tô hư hỏng gần như toàn bộ kính phía trước. Rất may, tài xế và phụ xe không bị thương.

Trước đó, cuối năm 2012, trên Quốc lộ 55 từ TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đi tỉnh Bình Thuận, khi qua thôn 11, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, xe khách trung chuyển của hãng Thành Bưởi (chi nhánh Bảo Lộc) bị một nhóm 5 người dùng gạch đá ném khiến tài xế vỡ hộp sọ, thương tật vĩnh viễn 60%.

Anh Nguyễn Văn Tạo, một tài xế xe tải chuyên chở rau từ Lâm Đồng đi TP HCM trên Quốc lộ 20, đề nghị nên xử lý nghiêm các đối tượng ném đá vì hậu quả gây ra rất nặng nề. “Khi xe đang lưu thông trên đường với vận tốc cao, viên đá mà các đối tượng ném theo hướng trực diện thì gia tốc vô cùng lớn. Nếu không may trúng phải thì không riêng tài xế chết mà còn hệ lụy hàng chục hành khách và người đi đường trong thời điểm đó” - anh Tạo nói.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, một người dân ở huyện Di Linh thường xuyên đi xe khách xuống TP HCM buôn bán, cũng cho rằng cần xử lý nghiêm những người ném đá để hạn chế nguy hiểm cho hành khách. “Tình trạng này nếu tiếp tục kéo dài sẽ rất nguy hiểm cho hành khách trên xe. Nói thật, tôi rất lo khi đi xe khách” - ông Sơn ngán ngẩm.

Theo thượng tá Đinh Sỹ Đô, 2 đối tượng gây ra vụ ném đá vừa bị bắt đã đủ điều kiện xử lý hình sự. “Chúng tôi đang mời chủ xe và bị hại lên làm việc, đồng thời giám định số tài sản hư hỏng làm căn cứ khởi tố vụ án nhằm xử lý mạnh để răn đe” - ông Đô nhấn mạnh.

Đề nghị xử lưu động để răn đe

Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin các xe khách bị ném đá ở huyện Di Linh, Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản khẩn đề nghị Công an huyện Di Linh nhanh chóng phối hợp các địa phương trên toàn huyện điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng ném đá. Nếu hành vi cấu thành tội phạm, khi xét xử nhất định phải xét xử lưu động để mang tính tuyên truyền, giáo dục cho người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo