Tuyến đường nhựa qua 2 xã Hà Bình và Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm qua là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Có mặt tại tuyến đường này vào một ngày mưa, chúng tôi không thể hình dung đây là con đường mà người dân xã Hà Bình và Hà Tân hằng ngày vẫn đi lại. Chỉ trong khoảng 10 phút, đã có hàng chục lượt xe tải chở đầy đất đá phóng bạt mạng, bất chấp nguy hiểm. Mặt đường bị xới nát, đầy hố, sình lầy nhầy nhụa. Những xe tải “hung thần” này phục vụ cho các mỏ đá trong vùng.
Tuyến đường trên nối Quốc lộ 1 và Quốc lộ 217. Hiện có 5 km đi qua xã Hà Bình và Hà Tân xuống cấp nghiêm trọng. Đường chỉ tải trọng dưới 10 tấn nhưng nhiều loại xe có tải trọng gấp nhiều lần vẫn vô tư qua lại hằng ngày.
Bà Trần Thị Hồng (ngụ thôn Đông Trung, xã Hà Bình) cho biết tuyến đường hư đã nhiều năm, người dân phản ánh vụ việc đến chính quyền địa phương không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng thấy cơ quan nào xử lý. “Mấy năm nay, nhà tôi phải đóng cửa suốt. Ngày nắng bụi mịt mù, ngày mưa thì lầy lội. Xe tải phóng ầm ầm suốt ngày đêm, lúc nào cũng có thể tông người. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên đường này” - bà Hồng nói.
Do quá bức xúc trước việc xe chở đất đá gây ô nhiễm, làm hư đường trong khi chính quyền địa phương toàn “hứa hão” nên người dân đã 2 lần kéo ra chặn đường. Lần thứ nhất vào tháng 8-2012 và gần đây nhất vào tháng 6-2014. “Những lần bà con bức xúc chặn đường, chính quyền xã, huyện lại động viên và hứa sẽ khắc phục, sửa chữa trong thời gian sớm nhất. Thế nhưng, họ hứa nhiều năm rồi mà đường vẫn thế, xe tải vẫn hoành hành” - ông Lại Thế Thành nói.
Ông Trịnh Xuân Thực, Chủ tịch UBND xã Hà Bình, thừa nhận thực trạng trên nhưng cho biết đây là tuyến đường do tỉnh và huyện quản lý nên xã cũng chỉ kiến nghị rồi... chờ. Còn theo ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện Hà Trung, UBND huyện đã có kiến nghị về việc đường xuống cấp nhưng UBND tỉnh cho rằng chưa có kinh phí sửa chữa. “Năm 2013, UBND huyện đã chi 1 tỉ đồng để sửa đường, chỉ được vài tháng thì đâu lại vào đó. Chúng tôi chưa thấy con đường nào hư hỏng nặng như con đường này. UBND huyện đã có quyết định phê duyệt phương án sửa chữa, trước mắt sẽ làm 600 m trong năm 2016” - ông Dũng nói.
Bình luận (0)