xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xóm không điện đã có điện

Tin-ảnh: X.Hoàng

(NLĐ)- Sau khi Báo Người Lao Động (ngày 31-7) đăng bài “Xóm… không điện”, phản ánh tình trạng người dân thôn đảo Gò Găng (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) từ trước đến nay sống trong cảnh không điện, một mạnh thường quân đã đem nguồn điện đến cho bà con bằng năng lượng gió và mặt trời

Sau hơn 20 ngày khảo sát và lắp đặt, Công ty Cổ phần VMS (TPHCM) đã cho đóng điện tại một số khu vực chính trong thôn Gò Găng sau khi hoàn thành giai đoạn 1 dự án. Nhà tài trợ cho biết tổng giá trị của dự án là 1,3 tỉ đồng, trong đó, giai đoạn 1 xây dựng hệ thống tuốc-bin nhờ sức gió tạo năng lượng điện cho các trường học, trạm xá, UBND xã… Giai đoạn 2 phục vụ các cụm dân, dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian 3 tháng.

img
Trường Tiểu học Long Sơn 2  đã có điện
Có mặt tại thôn đảo Gò Găng, chúng tôi chứng kiến niềm vui của người dân khi lần đầu tiên thấy điện thắp sáng thôn xóm của mình. Em Bùi Thị Ngọc Diễm (học sinh lớp 4) ríu rít: “Thế là lớp học của em nay đã có điện thắp sáng!”. Ông Phạm Xuân Chiến, phụ trách phòng khám quân dân y tại địa phương, chia sẻ: “Từ lâu việc điều trị, sơ cấp cứu cho bà con tại đây đều trong cảnh tù mù, nay có điện thật là mừng!”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo