xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xôn xao hình ảnh người dân xẻ thịt cá voi chia nhau

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trên mạng xã hội 2 ngày qua đã dậy sóng hình ảnh được cho là của một con cá voi dạt bờ bị người dân ở một xã ven biển ở Nam Định xẻ thịt chia nhau.

 

Hình ảnh cá Voi bị xẻ thịt ở xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định được đưa lên mạng xã hội facebook
Hình ảnh cá Voi bị xẻ thịt ở xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định được đưa lên mạng xã hội facebook

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 18-1, một con cá voi (cá ông) dài 5 m, nặng khoảng 3 tấn đang còn sống trôi dạt vào khu vực bãi biển xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Sự việc được người dân báo tới chính quyền địa phương. UBND xã Bạch Long đã cùng với người dân giải cứu chú cá Voi và thả về biển cả thành công.

Thế nhưng, đến chiều ngày 18-1, trên mạng xã hội facebook xuất hiện rất nhiều hình ảnh một con cá voi dạt vào bờ và bị người dân mổ bụng, cắt khúc chia nhau, máu lênh láng tại địa điểm được cho là bãi biển thuộc xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Sự việc làm dậy sóng cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bất bình, bức xúc trước việc làm trên.

Máu cá voi bị xẻ thịt lênh láng cả bờ biển. Việc giết thịt cá voi khiến nhiều người rất bất bình - Ảnh: facebook
Máu cá voi bị xẻ thịt lênh láng cả bờ biển. Việc giết thịt cá voi khiến nhiều người rất bất bình - Ảnh: facebook

Ông Nguyễn Văn Hòa, cán bộ nông nghiệp xã Hải Đông, cho biết khoảng 11 giờ 45 phút ngày 18-1, người dân phát hiện một con cá voi xám vẫn còn sống trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Hợp Thành, xã Hải Đông. Khi được phát hiện, con cá voi bị xây xát ở bụng, phần đuôi có nhiều vết cắn.

Ngay sau đó, bà con đã đưa cá voi trở lại biển, tuy nhiên khi trở về biển, con cá đã chết rồi trôi dạt trở lại bờ. “Khi chúng tôi có mặt tại bãi biển lập biên bản, đồng thời bàn phương án chôn cất cá voi, nhiều người dân muốn xẻ thịt cá voi để làm thức ăn cho gia súc để không ảnh hưởng đến môi trường, nên địa phương đã đồng ý” - ông Hòa nói.


Sau khi cá voi bị làm thịt, người dân đã cắt khúc chia nhau (ảnh facebook)

Sau khi cá voi bị làm thịt, người dân đã cắt khúc chia nhau (ảnh facebook)

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày 18-1, cá voi được nhiều người dân thôn Hợp Thành xẻ thịt chia nhau, phần xương và ruột cá voi được đem đi chôn cất.

Cũng theo ông Hòa, trước đây có một con cá voi bị chết trôi dạt vào bờ biển, người dân mang đi chôn, sau một thời gian, đất cát ở bờ biển trôi đi, xác cá voi lộ thiên, mùi rất hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo