xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

10.000 lá cờ Tổ quốc đến với ngư dân Kiên Giang

DUY NHÂN - TRƯỜNG HUY - HOÀNG TUẤN

Sau gần 2 tháng khởi động, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã đến các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Quảng Ngãi và hôm nay tiếp tục trao 10.000 lá cờ cho ngư dân Kiên Giang

Nằm trong chuỗi sự kiện của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang, hôm nay (29-7), tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Báo Người Lao Động phối hợp UBND tỉnh, LĐLĐ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cùng túi đựng thiết bị y tế trên biển cho ngư dân Kiên Giang. Lễ trao cờ diễn ra tại Hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang.

Nhiều ý nghĩa

Đứng sau Cà Mau về diện tích ngư trường (rộng 63.290 km2) và chiều dài bờ biển (200 km), Kiên Giang có lợi thế rất lớn trong phát triển kinh tế biển. Chỉ tính riêng về khai thác, Kiên Giang đã đứng đầu cả nước khi sở hữu đội tàu gần 11.000 chiếc, trong đó hơn 3.600 chiếc công suất lớn, đánh bắt xa bờ. Nghề khai thác thủy sản ở Kiên Giang đa dạng, với gần 20 loại nghề khác nhau. Sản lượng khai thác thủy sản hằng năm đều tăng, hiện chiếm khoảng 16% tổng sản lượng cả nước và hơn 40% sản lượng của vùng ĐBSCL, với gần 6.000 tấn trong năm 2018.

10.000 lá cờ Tổ quốc đến với ngư dân Kiên Giang - Ảnh 1.

Một tàu cá của ngư dân treo cờ Tổ quốc khi ra khơi Ảnh: DUY NHÂN

Trước thông tin chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đến Kiên Giang, ngư dân Nguyễn Hòa Thuận (ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) háo hức cho biết chương trình thật sự mang lại nhiều ý nghĩa to lớn, giúp ngư dân xích lại gần nhau hơn. "Trước đây, chúng tôi chỉ cắm cờ màu đỏ không có ngôi sao để nhận biết tàu. Giờ chúng tôi ý thức rõ hơn với việc cắm cờ Tổ quốc trên tàu còn thể hiện được chủ quyền quốc gia. Hy vọng rằng với ý nghĩa đó, ngư dân sẽ đoàn kết hơn, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn trên biển" - ông Thuận mừng rỡ nói.

Ngư dân Nguyễn Văn Chinh (ngụ khu phố 3, thị trấn Dương Đông) với hơn 20 năm theo nghiệp đánh bắt trên biển, cho rằng ngư dân Phú Quốc đã gặp không ít khó khăn khi đánh bắt tại vùng biển giáp ranh Campuchia và Thái Lan, nhiều lần bị tàu cá nước ngoài đe dọa. "Tới đây, nếu gặp hoàn cảnh như vậy, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, chúng tôi sẽ vững lòng hơn vì đằng sau mình là người thân, đồng bào đang tiếp tinh thần cho mình bám biển, giữ vững vùng biển đảo cực Nam của Tổ quốc" - ông Chinh bộc bạch.

Hết sức thiết thực

Như vậy, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã trao 25.000 lá cờ cho ngư dân các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Quảng Ngãi, Kiên Giang. Trong thời gian tới, ban tổ chức sẽ tiếp tục trao cờ cho ngư dân các địa phương khác ở 28 tỉnh, thành ven biển; góp phần tạo động lực giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, bày tỏ: "Chúng tôi hoan nghênh Báo Người Lao Động đã có sáng kiến tổ chức một chương trình mang ý nghĩa hết sức thiết thực đối với ngư dân cả nước, bởi nó sẽ góp phần giúp ngư dân giữ biển, giữ đảo tốt hơn trong thời gian tới".

Theo ông Lê Minh Hiểu (cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, huyện Phú Quốc), chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" thật sự có ý nghĩa đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là ngư dân. "Tôi mong rằng khi treo lá cờ Tổ quốc trên tàu, ngư dân sẽ ý thức được ngoài việc đánh bắt hải sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, còn gắn với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng mỗi khi vươn khơi. Tôi hy vọng với ý nghĩa thiết thực đó, chương trình sẽ ngày càng lan tỏa, thu hút nhiều sự quan tâm, đóng góp của toàn xã hội để chương trình ngày càng thành công, sớm trao cờ cho tất cả ngư dân trên các vùng biển của cả nước, tiếp thêm động lực cho ngư dân ra khơi đánh bắt thủy hải sản và nâng cao ý thức bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc". 

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã nhận được sự tài trợ, đồng hành của nhiều doanh nghiệp. Ban Biên tập Báo Người Lao Động chân thành cảm ơn các đơn vị: Tập đoàn TH, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), Công ty CP Sản xuất và Thương mại PP, Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân, Tổ chức Tài chính Vi mô CEP.

Mọi đóng góp cho chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" xin gửi về: Chủ tài khoản: Báo Người Lao Động; số tài khoản: 0100.1000.3215.7008 tại ngân hàng OCB-SGD TP HCM; nội dung: Đóng góp cho chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Ông PHẠM VĂN ĐẰNG, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang:

Sẽ luôn đồng hành với Báo Người Lao Động

Đây là chương trình có ý nghĩa to lớn, là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển; giữ vững ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. LĐLĐ tỉnh Kiên Giang sẽ luôn đồng hành cùng Báo Người Lao Động triển khai hiệu quả chương trình này đến từng ngư dân trên địa bàn tỉnh.

Ông DƯƠNG THẾ DẪN, Ủy viên Hội Nghề cá TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang:

An tâm bám biển

Việc treo lá cờ Tổ quốc trên tàu khi ra khơi đánh bắt xa bờ là rất cần thiết và vô cùng ý nghĩa. Bởi nó không chỉ giúp ngư dân an tâm bám biển lâu dài mà còn thể tinh thần yêu nước, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài ra, cờ Tổ quốc còn giúp ngư dân nhận biết từ xa những tàu cá của Việt Nam giữa biển khơi.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

10.000 lá cờ Tổ quốc đến với ngư dân Kiên Giang - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo