xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

11 nam, nữ rủ nhau vào rừng đánh bạc trong đêm khuya

Vĩnh Gia

(NLĐO)- Bất chấp dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, 11 đối tượng ở Hà Tĩnh vẫn rủ nhau lên rừng cao su lập sới bạc để sát phạt trong đêm khuya.

Sáng nay (9-9), tin từ Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 đối tượng về tội "đánh bạc" gồm: Cao Thị Nguyên (SN 1975), Lê Hữu Quyết (SN 1982), Phan Ngọc Tường (SN 1988), Trần Quốc Cường (SN 1978), Nguyễn Văn Điệp (SN 1992), Nguyễn Thị Thắm (SN 1988), Hán Duy Hùng (SN 1969), cùng trú tại huyện Hương Khê; Phan Thị Nga (SN 1988) và Nguyễn Thị Xanh (SN 1965), cùng ngụ tại huyện Vũ Quang; Lê Thị Thu Hà (SN 1980, ngụ tại huyện Đức Thọ) và Trịnh Thị Tình (SN 1985, ngụ tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội).

11 nam, nữ rủ nhau vào rừng đánh bạc trong đêm khuya - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 22 giờ ngày 3-9, Công an huyện Hương Khê tiến hành đột kích sới bạc trên khu vực trồng cao su tại khoảnh 3, tiểu khu 208, thuộc địa bàn xã Hương Thủy, phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang tụ tập "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 24,360 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 12 điện thoại di động các loại và 9 chiếc xe máy.

Do địa hình đồi núi, lại vào thời điểm ban đêm nên một số đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, được sự vận động, đến ngày 5-9 có thêm 4 đối tượng  đã lên cơ quan công an đầu thú.

11 nam, nữ rủ nhau vào rừng đánh bạc trong đêm khuya - Ảnh 2.

Các vật chứng bị thu giữ (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 30-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Lộc Hà đã phát hiện, bắt quả tang 13 đối tượng đang tụ tập "ăn thua" trên chiếu bạc dưới hình thức "xóc đĩa" tại khu vực núi Bầng thuộc thôn Bình Nguyên, xã Bình An, huyện Lộc Hà.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gồm 50 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bát đĩa, 3 quân vị dùng để đánh bạc, 13 điện thoại di động các loại và 7 chiếc xe máy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận còn 2 đối tượng đã trốn thoát. Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ đồng hồ được sự vận động 2 đối tượng này đã tự giác đến cơ quan điều tra đầu thú.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định được kẻ cầm đầu tụ điểm đánh bạc này là  Đặng Danh Bình (ngụ xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo