xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2020 là năm chuyển đổi số quốc gia

Thế Dũng

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cần tiếp tục khẳng định một cách mạnh mẽ rằng năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động tiến trình hướng tới một "Việt Nam số"

Ngày 19-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia (TTBCQG), Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tiết kiệm hơn 13.000 tỉ đồng mỗi năm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết sau gần 1 năm, Hệ thống TTBCQG và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Đến nay, hệ thống thông tin báo cáo của 30 bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn đã kết nối, tích hợp thông tin, dữ liệu với hệ thống TTBCQG.

Tính đến ngày 18-8, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có hơn 227.000 tài khoản đăng ký; hơn 58 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, thực hiện dịch vụ. Hệ thống thanh toán trực tuyến đưa vào vận hành từ tháng 3-2020 đã xử lý gần 7.000 giao dịch thanh toán trực tuyến. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã kết nối với 18 bộ, cơ quan, 63 tỉnh, thành phố và 8 ngân hàng, trung gian thanh toán, đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử; tích hợp, cung cấp 1.000 dịch vụ công trực tuyến. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công ước tính hơn 13.000 tỉ đồng/năm (riêng Cổng Dịch vụ công quốc gia đóng góp trên 6.700 tỉ đồng/năm).

2020 là năm chuyển đổi số quốc gia - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hai Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Trịnh Đình Dũng khai trương Trung tâm Thông tin Báo cáo quốc giaẢnh: TTXVN

Tại lễ khai trương, Văn phòng Chính phủ công bố tích hợp 3 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đáng chú ý, dịch vụ công thứ 1.000 là dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ mức độ 4 và cấp đăng ký, biển số xe mức độ 3 (thí điểm đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước tại Hà Nội, TP HCM). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến tại 2 điểm cầu Hà Nội, TP HCM, lần đầu tiên người dân thực hiện việc nộp lệ phí trước bạ, đăng ký biển số ôtô. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an, cho biết trước kia cần 6 loại giấy tờ thì hiện nay nhờ dữ liệu điện tử chỉ còn 2 loại giấy tờ. Cục CSGT sẽ điện tử hóa toàn bộ quy trình đăng ký xe, phấn đấu xe ra khỏi garage đã có biển số.

Theo CSGT, dịch vụ này sẽ phục vụ hơn 4 triệu trường hợp đăng ký xe trong một năm. Với việc áp dụng thí điểm tại Hà Nội, TP HCM, ước tính sẽ tiết kiệm hơn 327 tỉ đồng/năm.

Hướng tới một "Việt Nam số"

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo một số địa phương, cơ quan tại các điểm cầu: Bình Phước, Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn.

Tại điểm cầu Trung tâm Điều hành tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm Điều hành TP Móng Cái, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng khẳng định phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 2 con số, chỉ tiêu thu ngân sách đạt 100%. Cho rằng Quảng Ninh là địa phương dễ bị ảnh hưởng của Covid-19, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh không chủ quan, mất cảnh giác.

Kết nối với Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, Thủ tướng đã nghe thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng Trung tâm và kíp trực báo cáo tình hình. Thủ tướng nhấn mạnh thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng bất thường, đòi hỏi phải luôn sẵn sàng, ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp kết nối với tàu Cảnh sát biển 8003.

Thủ tướng nêu rõ việc xây dựng và phát triển Chính phủ số là xu thế tất yếu nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch của Chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã hội. "Do đó, cần tiếp tục khẳng định một cách mạnh mẽ rằng năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động tiến trình hướng tới một "Việt Nam số" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Về Cổng Dịch vụ công quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng để hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo