xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

58 người chết vì TNGT trong dịp lễ

NHÓM PHÓNG VIÊN

Hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển xe máy không tuân thủ quy định về an toàn giao thông

Trưa 4-9, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra ở đoạn qua xã Cà Ná (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) làm 2 phụ nữ là Nguyễn Thị Hoa (SN 1985) và Hồ Thị Thanh Thủy (SN 1987; cùng ngụ xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) tử vong tại chỗ. Hai phụ nữ trên gặp nạn khi đi xe máy vượt qua đường sắt.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, tính chung trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, toàn quốc đã xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 58 người, bị thương 58 người. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá tai nạn xảy ra với nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển xe máy vi phạm quy định về an toàn giao thông.

58 người chết vì TNGT trong dịp lễ - Ảnh 1.

Du khách chờ tàu từ Nha Trang về TP HCM sau dịp lễ. Ảnh: KỲ NAM

Chỉ riêng tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), từ đêm 3 đến chiều 4-9, đã tiếp nhận khoảng 80 nạn nhân nhập viện, trong đó 50% là nạn nhân bị chấn thương sọ não, đa chấn thương chủ yếu do TNGT. "Dự kiến đến đêm (4-9), lượng bệnh nhân sẽ còn tăng mạnh bởi thông thường vào ngày cuối dịp nghỉ lễ số nạn nhân bị TNGT thường tăng cao" - bác sĩ Lê Nguyên Vũ, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, nhận định.

Trong dịp nghỉ lễ vừa qua còn xảy ra ùn ứ giao thông trên một số tuyến cửa ngõ ra vào TP Hà Nội (ùn tắc trên tuyến Vành đai 3, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) và TP HCM vào giờ cao điểm ngày 1 và 4-9, do mật độ phương tiện tăng cao. Tại cầu Rạch Miễu nối liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cũng xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng do va chạm giao thông và người dân các tỉnh ĐBSCL từ TP HCM về quê nghỉ lễ. Tại một số điểm du lịch (khu du lịch Mẫu Sơn, Cát Bà...) xảy ra ùn tắc cục bộ do lượng khách đổ về tăng đột biến.

Tình trạng ùn ứ khách cũng diễn ra tại một số địa phương. Trong dịp lễ, khách đến Nha Trang - Khánh Hòa khoảng 40.000 lượt. Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Nha Trang, do tàu SE3 bị sự cố tại Quảng Bình nên ngoài tàu SNT5, SNT6 (Nha Trang - TP HCM và ngược lại), ngày 4-9, ngành đường sắt phải tăng cường 2 đôi tàu SNT3, SNT4 và SNT7, SNT8.

Tại Đắk Lắk, trong 2 ngày qua, phần lớn hành khách đi một chiều Đắk Lắk - TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương… nên nhiều người không thể đón được xe. "Lo ngại dịp lễ không có xe nên tôi đã gọi điện đặt vé xe giường nằm từ 2 ngày trước. Đến gần giờ đi, nhà xe gọi lại xin lỗi đã hết chỗ và đề nghị tôi đi vào tối 4-9. Tôi đã phải ra Quốc lộ 26 chờ hơn 2 giờ nhưng vẫn không bắt được xe" - anh Nguyễn Quang Trung (ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết.

Trong dịp lễ này, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng đón khoảng 5.000 lượt khách. Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết Ban Quản lý cảng Sa Kỳ đã bố trí 13 chuyến tàu cao tốc, chạy luân phiên từ 7 giờ hằng ngày đến chiều, bảo đảm không để tình trạng khách kẹt tại Lý Sơn khi đến du lịch dịp lễ.

Tạm giữ tài xế máy xúc gây tai nạn đường sắt

Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa tạm giữ Hoàng Bích Sơn (SN 1980; ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới). Sơn là tài xế máy xúc băng qua đường sắt gây tai nạn lật tàu SE3 vào sáng 3-9 tại đoạn qua huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sau khi xác định được mức độ thiệt hại từ ngành đường sắt, cơ quan công an sẽ căn cứ vào đó để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với tội danh "Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông...".M.Tuấn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo