xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

9 năm đi đòi công lý

Bài và ảnh: PHONG KHÊ

Bị cáo buộc tham ô 17,6 triệu đồng, nữ chủ nhiệm HTX có 8.000 lao động đang ăn nên làm ra suýt bị phá sản

Sáng 9-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng mời các bị can trong vụ tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Khuyến công (TTKC) tỉnh Sóc Trăng đến nhận kết luận điều tra (KLĐT) số 18.

Đây là KLĐT lần thứ 3 của Công an tỉnh Sóc Trăng sau khi 2 bản án sơ thẩm đều bị cấp phúc thẩm hủy toàn bộ vào năm 2013 và 2016. Sau lần điều tra, truy tố các bị can lần thứ 3, ngày 28-5, TAND tỉnh Sóc Trăng xử sơ thẩm lần 3 và trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Điểm mới nhất của KLĐT lần này là bà Huỳnh Ngọc Bích (53 tuổi, Chủ nhiệm HTX Thủ công mỹ nghệ Ngọc Bích ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) không bị đề nghị truy tố. Theo cơ quan điều tra, việc bà Bích nhận 17,6 triệu đồng của TTKC không phải là hành vi cấu thành tội phạm. Trong khi các KLĐT trước đây, số tiền này được Công an tỉnh Sóc Trăng cho là tiền bà Bích "khắc phục hậu quả" vì tham ô tài sản.

9 năm đi đòi công lý - Ảnh 1.

Với quyết định đình chỉ điều tra, bà Huỳnh Ngọc Bích được xác định vô tội

Trước khi có KLĐT số 18, Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bà Bích vì không có hành vi cấu thành tội phạm. Trong quyết định này, bà Bích được nhận lại 17,6 triệu đồng "tang vật" của vụ án kéo dài gần 10 năm.

Năm 2002, bà Bích mở HTX đan lát bằng nguyên liệu lục bình. Nhờ tạo được công ăn việc làm cho trên 8.000 lao động ở các tỉnh ĐBSCL nên người dân miền Tây gọi bà Bích là "nữ hoàng lục bình". Thế nhưng, khi HTX đang ăn nên làm ra, giữa năm 2009, bà Bích bị Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố về hành vi tham ô tài sản nhưng được cho tại ngoại.

Bất bình trước việc làm của cơ quan điều tra, cuối tháng 4-2011, Liên minh HTX Việt Nam thành lập đoàn thanh tra, xác minh việc mở các lớp học của HTX Ngọc Bích theo hợp đồng ký kết với TTKC Sóc Trăng. Qua làm việc với học viên của 5 lớp học mà cơ quan điều tra cho là bà Bích không tổ chức, đoàn kiểm tra khẳng định bà Bích đều có mở lớp đầy đủ theo hợp đồng. Từ đó, Liên minh HTX Việt Nam cho rằng số tiền HTX Ngọc Bích nhận về (17,6 triệu đồng) từ việc mở lớp cho bà con nghèo là hợp pháp.

Sau nhiều lần hoãn với nhiều lý do, đến lần xử thứ 6 vào tháng 3-2012, HĐXX tuyên bà Bích 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội tham ô tài sản. Bà Bích kháng cáo kêu oan. Tháng 4-2013, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên hủy án, trả hồ sơ điều tra lại. Đến năm 2015, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên bà Bích không phạm tội. Các bị cáo còn lại có 2 người bị tuyên từ 5-8 năm tù. Bản án này sau đó bị VKSND tỉnh Sóc Trăng kháng nghị, các bị can kháng cáo.

Tháng 3-2016, TAND Cấp cao tại TP HCM hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra lần hai. Đến khi điều tra lần 3 và có KLĐT thì vào ngày 3-7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Bích.

Theo bà Bích, trong thời gian bị áp lực điều tra và HTX mất nhiều hợp đồng của đối tác, cuộc sống của chủ nhiệm và các xã viên gặp khó khăn. Cũng vì vướng vào lao lý mà vợ chồng bà không còn chung sống với nhau. Khi bà bị khởi tố, HTX lâm vào cảnh "rắn mất đầu", nhiều công ty không dám ký hợp đồng với HTX Ngọc Bích và lao động bắt đầu nản vì mất việc làm. "Từ đầu năm đến nay, hơn chục xã viên của HTX không nhận được đồng lương nào mà họ vẫn gắn bó vì biết tôi bị oan. Anh em chấp nhận không nhận lương để san sẻ khó khăn và tiếp tục gắn bó với tôi" - bà Bích cho biết.

Để có thêm chi phí đi lại kêu oan, bà Bích mua trái cây mang ra Nha Trang bán. Bà Bích cho biết trước mắt củng cố lại HTX, liên hệ các đối tác để ký lại hợp đồng, bao tiêu sản phẩm, lo đời sống xã viên và người lao động để bà con nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo