xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bác sĩ và thực tập sinh bị bố bệnh nhi đánh trọng thương

Tin-ảnh: Bảo Anh

(NLĐO)- Đang thăm khám cho bệnh nhi, 1 bác sĩ và 1 thực tập sinh của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã bị người bố bệnh nhi bất ngờ xông vào hành hung, khiến cả 2 người bị thương nặng.

Sáng 9-4, bác sĩ Vương Kim Đức, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Khoa Nội của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, cho biết sự việc trên diễn ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8-4, tại Khoa Nhi của bệnh viện này.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vào khoảng hơn 23 giờ ngày 8-4 có tiếp nhận 1 bệnh nhi là cháu Đức (14 tháng tuổi) vào cấp cứu trong tình trạng sốt cao.

Bác sĩ và thực tập sinh bị bố bệnh nhi đánh trọng thương - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Đình Phi đang được chữa trị tại bệnh viện sau khi bị bố bệnh nhi hành hung

Lúc này, kíp trực gồm có bác sĩ Nguyễn Đình Phi (SN 1990, trực chính) và thực tập sinh Trần Nhật Giáp (SN 1994), cùng một số y tá khác.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân và thăm khám, bác sĩ Phi thông báo cho người nhà biết rằng cháu Đức bị sốt cao 39,6 độ C, rồi yêu cầu người nhà cho cháu uống thuốc hạ sốt, trước khi đưa vào giường bệnh.

Ngay khi vừa dứt lời, bất ngờ người bố của bệnh nhi Đức xông đến đánh tới tấp vào mặt, cơ thể của bác sĩ Phi. Lúc này, bác sĩ Phi chỉ biết chống đỡ rồi bỏ chạy ra ngoài.

Anh Trần Nhật Giáp chạy tới để can ngăn cũng bị người này dùng tay đánh mạnh vào mặt, cơ thể, khiến anh bị thương nặng, chảy nhiều máu ở mắt bên phải.

"Bác sĩ Phi và anh Giáp sau đó đã được đưa đi cấp cứu, sự việc cũng đã được báo cáo lên ban lãnh đạo bệnh viện để có hướng xử lý"- bác sĩ Đức nói.

Bác sĩ và thực tập sinh bị bố bệnh nhi đánh trọng thương - Ảnh 2.

Thực tập sinh Trần Nhật Giáp kể lại sự việc bị bố bệnh nhi hành hung

Hiện, sức khỏe của bác sĩ Phi và thực tập sinh Giáp đã ổn định, tuy nhiên tâm lý vẫn đang còn hoang mang và lo lắng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện đã gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng biết để đảm bảo an toàn tính mạng cho các bác sĩ, bệnh nhân đang chữa trị tại bệnh viện.

Bác sĩ Phi cho hay: "Sự việc diễn ra quá bất ngờ, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nỗi vì sao người đàn ông kia lại đánh tôi như vậy. Rất may, lúc đó tôi chạy thoát kịp chứ nếu không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi".

"Lúc này, tôi vẫn đang còn hoang mang vì sự hung hãn và côn đồ của người đàn ông kia. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vấn đề, để những người bác sĩ như chúng tôi được an toàn trong khi làm việc"- bác sĩ Phi nói.

Thực tập sinh Trần Nhật Giáp cho biết: "Khi thấy sự việc xảy ra, em chạy lại can ngăn, không những không can ngăn được mà còn bị người này đánh em tới tấp. Cho đến bây giờ em vẫn còn bị ám ảnh với sự côn đồ của người nhà bệnh nhân".

Theo bác sĩ Đức, ngay sau khi hành hung bác sĩ và thực tập sinh xong, người cha đã đưa con về nhà ngay trong đêm. Đây là lần đầu tiên tại Khoa Nhi bệnh viện xuất hiện tình trạng bệnh nhân đánh bác sĩ.

Được biết, đối tượng hành hung bác sĩ Phi và thực tập sinh Giáp là người từng có tiền án, có hộ khẩu thường trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.

Hiện, cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng lên để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo