xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Băng, tuyết phủ trắng Ô Quy Hồ, Sa Pa

BẠCH HUY THANH

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, TP triển khai che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại

Ngày 11-1, thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét hại. Trong đêm 10 và rạng sáng 11-1, các trạm đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ghi nhận nhiều nơi dưới 9 độ C, vùng trung du và đồng bằng Bắc Trung Bộ 12 độ C. Tại một số vùng núi cao nhiệt độ thấp như: Sa Pa (tỉnh Lào Cai) -0,8 độ C, Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) -0,2 độ C, Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) 2 độ C, Mộc Châu (tỉnh Sơn La) 2,4 độ C.

Nhiều phương tiện gặp nạn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Văn Khánh (36 tuổi; người dân ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) cho biết sáng sớm cùng ngày, mưa tuyết đã xuất hiện tại thị xã Sa Pa, kéo dài khoảng 30 phút rồi kết thúc, tuyết phủ trắng cây cối, kính ôtô. Còn trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ đã có băng trắng xóa.

"Trời rét căm căm, nhiều hoa màu, vật nuôi bị ảnh hưởng nặng, người dân thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, nhiều du khách rất hào hứng được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này" - anh Khánh nói.

Nhiều du khách đổ lên xã Y Tý, huyện Bát Xát để tham quan, chụp ảnh tuyết rơi.

Tại nhiều địa phương vùng cao của các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, người dân quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm, hạn chế ra đồng, lên nương rẫy và chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết. Từ ngày 8 đến 11-1, dọc các tuyến quốc lộ, hai bên đường, nhiều hộ dân đốt những đống củi to để sưởi ấm. Nhiều người điều khiển xe máy đi trên các tuyến đường này cũng dừng lại để sưởi ấm.

Khu vực đèo Pha Đin (giáp ranh giữa 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên) xảy ra hiện tượng rét đậm, rét hại. Nhiều ngày qua, mây mù đã bao phủ hầu như khắp con đèo khiến các phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn chiếu sáng, đi chậm do sương mù đậm đặc. Cao điểm lúc lạnh nhất, chủ yếu về đêm và gần sáng, nhiệt độ tại đỉnh đèo Pha Đin xuống dưới 1 độ C. Ban ngày, dù giữa trưa, nhiều bản làng như Chế Á, Hua Sa A, Hua Sa B, Tỏa Tình, Lồng, Háng Tàu (xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo) vẫn bị mây mù, hơi nước bao phủ.

Trong sáng 11-1, mặt đường Quốc lộ 4D (khu vực đèo Ô Quy Hồ thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, giáp ranh tỉnh Lai Châu) xảy ra hiện tượng đóng băng, khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều phương tiện bị trượt khỏi mặt đường hoặc tông vào vách đá bên đường. Các cung đường lên Sa Pa, Y Tý cũng rất trơn trượt, nhiều phương tiện đã gặp nạn. Các lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng, hướng dẫn và hỗ trợ các phương tiện. Hiện khu vực đèo Ô Quy Hồ đã được dựng rào chắn, hạn chế phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, cảnh báo: "Những ngày qua, ở Sa Pa có hiện tượng mưa tuyết, sương mù, đường đóng băng, trơn trượt. Khách du lịch khi lưu thông cần bật đèn vàng, đi chậm để tránh xảy ra tai nạn".

Băng, tuyết phủ trắng Ô Quy Hồ, Sa Pa - Ảnh 1.

Du khách thích thú chụp ảnh với hiện tượng mưa tuyết hiếm gặp. Ảnh: VŨ LIỄU

Thiệt hại nặng

Theo ông Sí Trung Kiên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, băng giá, mưa tuyết khiến hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng, nhiều gia súc chết rét, chính quyền địa phương đang rà soát thiệt hại và tuyên truyền cho người dân các biện pháp tăng cường phòng chống rét cho gia súc. Ông Trần Văn Sứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), cho biết nhằm đối phó với thời tiết cực đoan trong những ngày này, UBND huyện đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp để bảo đảm sức khỏe gia súc, vật nuôi, cây trồng của người dân địa phương.

Theo ông Tạ Công Huy, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, rét hại, mưa tuyết, băng giá đã làm 34 con trâu (thị xã Sa Pa có 33 con) chết rét; hiện băng giá chưa tan nên các xã, huyện chưa thống kê được mức độ thiệt hại về lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp.

"Trong 2 - 3 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai gây hiện tượng rét hại sâu hơn. UBND các huyện, thị xã, TP cần tuyên truyền, đôn đốc người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh rét cho người, cây trồng, vật nuôi, trong đó, đặc biệt quan tâm sức khỏe của người già, trẻ nhỏ" - ông Huy đề nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trên địa bàn huyện Bắc Yên đã xuất hiện rét hại và băng giá. Đến hết ngày 10-1, đã có nhiều gia súc chết rét, thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các tỉnh, TP tập trung triển khai che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, triển khai lực lượng xung kích tại cơ sở, hỗ trợ vật tư, kinh phí để giúp người dân, chú trọng gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc, các hộ nghèo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn như: gia cố, che chắn, vệ sinh chuồng trại, di chuyển, tập trung các đàn đại gia súc chăn thả tự do đến nơi tránh rét; chuẩn bị, dự trữ thức ăn, vắc-xin phòng bệnh…

Thiếu tá Mua Mí Cáy - Chính trị viên Đồn Biên phòng Xín Cái, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang - cho hay những ngày qua, toàn bộ chiến sĩ của đồn vẫn trực chiến trong thời tiết khắc nghiệt, tuần tra 24/24 giờ dọc tuyến đường biên, mốc biên giới để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Từ ngày mai, thời tiết sẽ ấm dần

Theo ông Trần Quang Năng - Trưởng Phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày 12-1, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Khu vực Hà Nội không mưa, rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 10 độ C.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có nhiệt độ 9 - 12 độ C, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Tây Nguyên đêm và sáng trời rét, Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ông Trần Quang Năng nhấn mạnh thời tiết đang ở giai đoạn thứ 2 của đợt rét đậm, rét hại khi không khí lạnh được tăng cường. Hiện nay, miền Bắc đang ở trạng thái rét khô, ban đêm nhiệt độ thấp, rét buốt. Ban ngày hửng nắng, nhiệt độ tăng lên. Dự báo đợt rét đậm, rét hại sẽ tiếp diễn đến hết hôm nay (12-1).

Nhận định về tình hình thời tiết dịp Tết nguyên đán 2021, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo khí hậu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết theo dự báo sơ bộ, thời điểm Tết Tân Sửu 2021, nhiệt độ trung bình thấp và thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C.

Về diễn biến thời tiết năm 2021, ông Hưởng cho biết các tháng đầu năm, nền nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ đến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cũng là biểu hiện của hình thái La Nina. Vì vậy, nắng nóng trong các tháng mùa hè tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng xuất hiện muộn hơn bình thường và không gay gắt như năm 2020.

V.Duẩn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo