xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo chí xung kích trong chống dịch

Ngọc Dung

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phóng viên đã trực tiếp xung trận cùng lực lượng y tế, công an, quân đội chống dịch Covid-19, nên phải có cơ chế bảo đảm an toàn khi tác nghiệp

Chiều 10-4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế đã giao ban báo chí trực tuyến về công tác tuyên truyền phòng chống dịch.

Báo chí xung kích trong chống dịch - Ảnh 1.

Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 của tỉnh Bình Thuận đã xuất viện trong ngày 10-4. Ảnh: HỢP PHỐ

Huy động tổng lực cứu bệnh nhân nặng

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định những biện pháp chống dịch mà Việt Nam thực hiện thời gian qua là đúng đắn và cách ly toàn xã hội là một trong những giải pháp mạnh mẽ nhất hiện nay để ngăn chặn lây nhiễm Covid-19.

Việt Nam đã chủ động áp dụng một loạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh chưa có với quy mô lớn. Trong cuộc chiến này, các cơ quan truyền thông đã chung sức, đồng lòng vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt. Với tinh thần công khai, minh bạch, tất cả các thông tin chỉ đạo điều hành, khuyến cáo phòng chống, diễn biến tình hình dịch bệnh… đều nhanh chóng truyền tải đến công chúng.

PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết Tiểu ban Điều trị của Ban Chỉ đạo đã thành lập hội đồng chuyên gia cao cấp nhất trong lĩnh vực hồi sức tích cực, cấp cứu, hô hấp, truyền nhiễm, xét nghiệm để tư vấn, hội chẩn trực tuyến cho các trường hợp, các bệnh viện khi tiếp nhận bệnh nhân Covid-19.

Hiện các cơ sở y tế có 20 bệnh nhân Covid-19 là người cao tuổi, trong đó 4 trường hợp suy hô hấp nặng, thở máy. Có 69 người trong độ tuổi từ 40-60, chỉ có 2 trường hợp thở máy. Trong 2 bệnh nhân này, có bệnh nhân 91 (43 tuổi, phi công Vietnam Airlines, quốc tịch Anh) đang được đặt ECMO (tim phổi nhân tạo) tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM. Theo PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, ngoài vấn đề liên quan độc tính virus, bệnh nhân này cao 1,83 m, nặng hơn 100 kg, có yếu tố béo phì nên có thể là nguyên nhân khiến bệnh diễn biến nặng.

Báo chí xung kích trong chống dịch - Ảnh 2.

Bản đồ dịch tễ ca bệnh Covid-19. Nguồn: BỘ Y TẾ

Cuộc chiến còn phía trước

Dù diễn biến dịch bệnh trong nước đang có dấu hiệu khả quan nhưng không được chủ quan bởi đã xuất hiện các trường hợp lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị báo chí cần lên án mạnh mẽ những hành vi sai trái; dẹp bỏ tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận xã hội...

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các bộ ngành và một số cơ quan báo chí về tuyên truyền phòng chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, nhấn mạnh báo chí góp phần rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Các phóng viên là lực lượng trực tiếp xung trận với lực lượng y tế, công an, quân đội nên phải có cơ chế để các nhà báo, tòa soạn bảo đảm an toàn khi tác nghiệp.

"Chúng ta luôn lường trước tình huống xấu hơn để không xấu đi và tình huống xấu nhất để không bao giờ xảy ra. Chúng ta đã xây dựng đầy đủ các kịch bản ứng phó. Tất cả các diễn biến dịch bệnh trong nước đều đã được dự liệu và có phương án phù hợp" - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhân dân là lực lượng quan trọng hàng đầu trong phòng chống dịch, các lực lượng khác là nòng cốt. Từ đó, có kế hoạch tuyên truyền vận động để người dân tin tưởng và ý thức cùng tham gia phòng chống dịch. Phó Thủ tướng cũng lưu ý người dân không được chủ quan vì Việt Nam mới chiến thắng từng trận đánh, cả cuộc chiến vẫn còn ở phía trước. Trên thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị hoặc phác đồ điều trị chuẩn nên Việt Nam cần chủ động thử nghiệm lâm sàng các loại thuốc, phác đồ điều trị để điều trị hiệu quả bệnh nhân mắc Covid-19. 

Hơn 56% bệnh nhân khỏi bệnh

Ngày 10-4, Việt Nam ghi nhận 2 bệnh nhân Covid-19 mới nâng tổng số mắc ở Việt Nam lên 257 trường hợp, trong đó 159 người từ nước ngoài (chiếm 61,9%) và 98 người lây nhiễm thứ phát.

Trong 2 ca mới, 1 trường hợp là nữ sinh 15 tuổi liên quan đến bệnh nhân 243 ở thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội. Cùng ngày, 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh/xuất viện lên 144 trường hợp (chiếm 56% số ca mắc).

Bộ Y tế đã cử tổ công tác đặc biệt về phòng chống dịch do PGS-TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, hỗ trợ TP Hà Nội dập dịch. Hiện Hà Nội có 30 ổ dịch với hơn 100 trường hợp mắc Covid-19.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo