xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Người Lao Động hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Bài, ảnh, video: Văn Duẩn

(NLĐO)- Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, bày tỏ mong muốn Báo Người Lao Động và Bộ đội Biên phòng có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên nhiều hoạt động, đồng thời đánh giá cao Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Ông Tô Đình Tuân- Tổng biên Tập Báo Người Lao Động, phát biểu tại buổi làm việc

Sáng nay 23-8, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ở Hà Nội, đoàn công tác của Báo Người Lao Động do ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập, làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tiếp đoàn, về phía Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, cùng các cán bộ của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Báo Người Lao Động hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Ảnh 2.

Ông Tô Đình Tuân- Tổng biên tập Báo Người Lao Động phát biểu

Tại buổi làm việc, ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động, bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng, một lực lượng rất quan trọng của đất nước trong bảo vệ biên cương, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong nhiều năm qua, Báo Người Lao Động đã thường xuyên tập trung thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên cương của Tổ quốc. Ban biên tập Báo Người Lao Động coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền hàng năm.

Tổng biên tập Tô Đình Tuân nhấn mạnh đặc biệt từ ngày 1-6-2019, tại tỉnh Bạc Liêu, nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Báo Người Lao Động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, phát động Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

"Trong chương trình, Báo Người Lao Động sẽ phối hợp cùng các ban ngành chức năng Trung ương và địa phương tặng 1 triệu lá cờ Tổ quốc cho Đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân tại khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau. Đồng thời. Cchương trình sẽ phối hợp với các cơ quan, các doanh nghiệp thực hiện các hình thức phù hợp với điều kiện từng địa phương góp phần chăm lo đời sống người ngư dân"- ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Báo Người Lao Động hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo tỉnh Bình Định và Tổng biên tập Báo Người Lao Động trực tiếp trao cờ Tổ quốc đến tay ngư dân Bình Định hôm 20-8 tại Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung- Ảnh: Quang Liêm

Từ ngày 1-6 đến nay, Báo Người Lao Động đã triển khai chương trình ở 8 tỉnh, thành trên cả nước, gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Bình Định. Hàng chục ngàn lá cờ đã được tặng cho ngư dân. Sắp tới đây Báo sẽ tiếp tục triển khai trên tất cả các tỉnh, thành có biển trên cả nước.

Theo ông Tô Đình Tuân, Chương trình này nhằm mục đích tiếp sức, động viên tinh thần ngư dân tại 28 tỉnh vùng biển kiên cường ra khơi bám biển, cùng chung tay khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước; thực hiện định hướng chính trị, nhiệm vụ của báo, cùng các ban, ngành chức năng và cộng đồng xã hội chung tay khẳng định, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc Việt Nam. Chương trình đã nhận được sự đồng thuận rất lớn trong xã hội.

Báo Người Lao Động hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Ảnh 4.

Tại buổi làm việc, ông Tô Đình Tuân cho biết ngày 2-6, Báo Người Lao Động đã tổ chức Lễ Thượng cờ, chào cờ ở Đất Mũi Cà Mau, cực Nam của Tổ quốc. "Và Ban tổ chức chương trình, Ban Biên tập Báo Người Lao Động, mong mỏi tổ chức một Lễ thượng cờ, chào cờ ở điểm cực Bắc của Tổ quốc là Lũng Cú (tỉnh Hà Giang). Vì vậy rất mong sự ủng hộ, phối hợp của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Báo Người Lao Động" - ông Tô Đình Tuân bày tỏ.

Lãnh đạo Báo Người Lao Động cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác, trao đổi thông tin tuyên truyền về hoạt động cũng như thúc đẩy mối quan hệ giữa Báo Người Lao Động và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Báo Người Lao Động hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Ảnh 5.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu -Ảnh: Văn Duẩn

Phát biểu tại buổi làm việc, thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, đã giới thiệu về lịch sử truyền thống 60 năm của lực lượng Bộ đội Biên phòng với 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; đồng thời giới thiệu những kết quả của Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân biên giới, giúp dân và nhiều hoạt động khác...

Thiếu tướng Lê Như Đức cũng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao vai trò, uy tín của Báo Người Lao Động trong lòng bạn đọc. Đặc biệt Báo Người Lao Động luôn đồng hành, tuyên truyền đậm nét về những hoạt động của bộ đội Biên phòng, thông qua các hoạt động như giúp dân, phòng chống ma túy, cứu hộ cứu nạn, những điển hình tiên tiến và các hoạt động khác.

Thiếu tướng Lê Như Đức- Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu- Video: V Duẩn

"Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị, xin cảm ơn Ban Biên tập, các phóng viên, biên tập viên của Báo Người Lao Động, đã luôn đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng và nhân dân biên giới, để vừa tuyên truyền tốt việc bảo vệ chủ quyền biên giới vừa xây dựng biên giới ngày càng vững mạnh" - thiếu tướng Lê Như Đức bày tỏ.

Báo Người Lao Động hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Ảnh 7.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (thứ tư từ phải sang) tặng Thiếu tướng Lê Như Đức biểu trưng Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" - Ảnh: Văn Duẩn

Thiếu tướng Lê Như Đức cũng bày tỏ mong muốn Báo Người Lao Động và Bộ đội Biên phòng có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên nhiều hoạt động, đồng thời bày tỏ ủng hộ, đánh giá cao các Chương trình của Báo Người Lao Động, đặc biệt là Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Thiếu tướng Lê Như Đức cho biết hoàn toàn ủng hộ Chương trình Lễ Thượng cờ ở mảnh đất địa đầu Lũng Cú (Hà Giang) và sẽ có báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về những đề xuất của Ban Biên tập Báo Người Lao Động. 

Báo Người Lao Động hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Ảnh 8.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng tặng quà lưu niệm cho Tổng biên tập Báo Người Lao Động - Ảnh: Văn Duẩn

Tại cuộc làm việc lãnh đạo Báo Người Lao động và đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao đổi về việc tăng cường hợp tác dài hạn giữa Báo Người Lao động và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng, hướng tới việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo