xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Người Lao Động ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển

Thái Phương - Phan Anh, ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) - Báo Người Lao Động cùng với các đơn vị phối hợp tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ chủ quyền, xây dựng và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"...

Sáng 24-7, tại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Báo Người Lao Động (28.7.1975-28.7.2020), Báo Người Lao Động đã ký kết Quy chế phối hợp với các đơn vị đồng hành.

Đây là sự đánh dấu bước phát triển mới của báo trong sự phối hợp, hợp tác với các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đưa chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư bám biển” sang bước phát triển mới.

Báo Người Lao Động ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển - Ảnh 1.

Ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đến chia vui cùng Báo Người Lao Động nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập

Chứng kiến lễ ký kết Quy chế phối hợp có ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM; bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP; bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP, nguyên Chủ tịch HĐND TP; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP; bà Lê Thị Thu Hằng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo TP HCM, lãnh đạo các địa phương; Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển; các trường đại học, doanh nghiệp, ngân hàng, nhà đồng hành.

Tại buổi lễ, Báo Người Lao Động đã ký kết Quy chế phối hợp với Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, UBND tỉnh Bến Tre và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học Cao đẳng TP HCM.

Báo Người Lao Động ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển - Ảnh 2.

Đại diện Cục Chính trị ký kết Quy chế phối hợp với Báo Người Lao Động

Nội dung Quy chế là phối hợp tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ chủ quyền, xây dựng và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam và các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, tỉnh thành có biển. 

Báo Người Lao Động ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển - Ảnh 3.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ký kết Quy chế phối hợp với Báo Người Lao Động

Nội dung quy chế phối hợp còn là việc tổ chức các hoạt động trong Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" song song với tổ chức thực hiện Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" để qua đó củng cố lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, xây dựng "thế trận lòng dân" trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo Việt Nam.

Báo Người Lao Động ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển - Ảnh 4.

Đại diện tỉnh Bến Tre ký kết Quy chế phối hợp với Báo Người Lao Động

Đại diện các đơn vị đồng hành ký kết Quy chế phối hợp với Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, lực lượng Cảnh sát biển đã luôn tích cực, chủ động, trách nhiệm cao trong thực hiện công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và “Thế trận lòng dân” trên biển. 

Báo Người Lao Động ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển - Ảnh 5.

Đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học Cao đẳng TP ký kết Quy chế phối hợp với Báo Người Lao Động

Đặc biệt, từ đầu năm 2017, công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã được triển khai. Năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển đã ký kết Chương trình phối hợp với Ban Thường vụ của 10 tỉnh, thành ủy ven biển trong cả nước và năm nay sẽ tiếp tục triển khai ký kết với một số ban Thường vụ, trong đó có Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. 

Theo Thiếu tướng Trần Văn Nam, Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” có sự tương đồng về mục đích, ý nghĩa chính trị, đối tượng hướng tới và đều tạo được dấu ấn và sự lan tỏa trong xã hội. 

"Thời gian qua, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và Báo Người Lao Động đã có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả 2 chương trình trên thông qua việc tặng ngư dân hàng ngàn cờ Tổ quốc và túi cứu thương” – Thiếu tướng Trần Văn Nam chia sẻ. 

Báo Người Lao Động ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển - Ảnh 6.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (bìa phải) trao tặng bảng tượng trưng 100.000 lá cờ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Cũng theo Thiếu tướng Trần Văn Nam, việc Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Báo Người Lao động chính thức ký kết Quy chế phối hợp sẽ phát huy khả năng, thế mạnh của mỗi bên, nhất là việc huy động nguồn lực hợp pháp của xã hội mang tính bền vững, lâu dài để cùng thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" và "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". 

Báo Người Lao Động ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển - Ảnh 7.

Đại diện Cục chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển trao tặng quà lưu niệm cho Ban Biên tập Báo Người Lao Động

Thiếu tướng Trần Văn Nam mong muốn các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, các cơ quan báo, đài trên địa bàn TP và cả nước quan tâm, ủng hộ 2 chương trình nhằm thiết thực hỗ trợ, tiếp sức, động viên ngư dân vươn khơi… vừa góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc. 

Dịp này, Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ủng hộ Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" 20 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo