xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Người Lao Động nhận 8 giải báo chí TP HCM

PHẠM DŨNG. Ảnh: TẤN THẠNH

(NLĐO) - Tại Lễ trao giải báo chí TP HCM lần thứ 38-2020, Báo Người Lao Động đã vinh dự được trao 8 giải báo chí ở nhiều thể loại.

Sáng 21-6, tại Nhà hát lớn TP HCM đã diễn ra Lễ trao giải Báo chí TP HCM lần thứ 38-2020. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9.

Tham dự Lễ trao giải có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở thông tin & Truyền thông TP HCM; ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo TP HCM cùng đại diện các cơ quan, sở, ngành.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng đến các nhà báo lão thành cách mạng, các nhà báo đang sống và làm việc tại TP HCM.

Báo Người Lao Động nhận 8 giải báo chí TP HCM - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ trao giải

"Từ chỗ 90% người dân Việt Nam không biết chữ, báo phải mất tiền mua, số báo phát hành không nhiều thì ngày nay, 95% người dân tiếp cận được báo điện tử, không mất tiền và cập nhật liên tục. Bối cảnh này đặt ra cho báo chí thành phố nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp với các cơ quan của Đảng, chính quyền, Hội Nhà báo TP HCM, các cơ sở đào tạo tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng những người làm báo tại TP HCM. Những người làm báo không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển không ngừng" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Báo Người Lao Động nhận 8 giải báo chí TP HCM - Ảnh 2.

TS Tô Đình Tuân,Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhận giải nhất công trình tập thể với Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý: "Các nhà báo phải thực hiện nghiêm các quy tắc đạo đức nghề báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội, khắc phục những điều chưa được. Khoa học công nghệ phát triển liên tục, phục vụ tốt cho nhà báo nhưng không thể thay thế được trái tim, khối óc, bản lĩnh của nhà báo. Với lực lượng lớn mạnh, báo chí thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đồng thời đấu tranh với những quan điểm thù địch, nhất là thông tin sai trái trên mạng xã hội. Báo chí cần kịp thời phát hiện, cổ vũ tập thể, cá nhân tiêu biểu người tốt việc tốt, góp phần vun đắp trí tuệ, đạo đức, văn hóa của người Việt Nam".

Báo Người Lao Động nhận 8 giải báo chí TP HCM - Ảnh 3.

TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, giao lưu tại lễ trao giải

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng các tập thể, cá nhân với 66 tác phẩm đoạt giải báo chí TP HCM lần 38; 6 tập thể, cá nhân đạt giải báo chí quốc gia.

Tại lễ trao Giải Báo chí TP HCM lần này, có 9 tác phẩm đoạt giải thuộc nhóm I (tin, ảnh báo chí). Ở nhóm II  (chính luận: bình luận, xã luận, chuyên luận) có 12 tác phẩm, nhóm III (phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí) có 22 tác phẩm, nhóm IV (phỏng vấn, tường thuật ghi nhanh) có 14 tác phẩm, nhóm V (công trình tập thể) có 9 tác phẩm.

Theo đó, ở nhóm I, Báo Người Lao Động có 1 tác phẩm đoạt giải nhất, đó là tác phẩm "Câu chuyện về ông chủ "ATM" gạo" (tác giả Võ Hoàng Triều, Lâm Huỳnh Tấn Nguyên). 

Ở nhóm II, Báo Người Lao Động có 1 tác phẩm đoạt giải nhì, đó là tác phẩm "Trung Quốc lợi dụng dịch để lấn tới" (PGS-TS Vũ Thanh Ca, Hoàng Việt, GS Carl Thayer, Duy Quốc, Dương Ngọc).

Báo Người Lao Động nhận 8 giải báo chí TP HCM - Ảnh 4.

Hai tác giả Võ Hoàng Triều, Lâm Huỳnh Tấn Nguyên nhận giải nhất tin, ảnh báo chí với tác phẩm "Câu chuyện về ông chủ "ATM" gạo"

Báo Người Lao Động nhận 8 giải báo chí TP HCM - Ảnh 5.
Báo Người Lao Động nhận 8 giải báo chí TP HCM - Ảnh 6.
Báo Người Lao Động nhận 8 giải báo chí TP HCM - Ảnh 7.

Các phóng viên, biên tập viên nhận giải

Ở nhóm III, Báo Người Lao Động có 2 tác phẩm đoạt giải. Trong đó, giải nhì được trao cho tác phẩm - chuyên đề "45 năm rực rỡ tên vàng" (PGS-TS Hà Minh Hồng, TS Trần Thị Mạo, Phạm Phương Thảo, Dương Quang, Trần Trọng Thức, Trầm Hương, Vu Gia, Phan Phú Yên). Giải ba được trao cho tác phẩm "Thâm nhập thế giới làm đẹp" (Ý Linh, Nguyễn Thạnh, Phạm Dũng, Ngọc Dung, Nguyễn Thị Tố Trâm).

Ở nhóm IV, Báo Người Lao Động có 2 tác phẩm đoạt giải. Trong đó, tác phẩm "Kinh tế biển và chủ quyền quốc gia (Hồng Ánh, Hoàng Thanh, Đình Thi, Tử Trực, Thái Phương, Kỳ Nam, Phương Nhung, Duy Quốc) đoạt giải nhì. Tác phẩm "Dân vận khéo: Rộng hẻm, rộng lòng người" (Thu Hồng, Gia Minh, Sĩ Hưng, Trường Hoàng) đoạt giải khuyến khích.

Đặc biệt, ở nhóm V – công trình tập thể, giải nhất thuộc về Báo Người Lao Động với Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Ở nhóm này,  tác phẩm - Chương trình "Lắng nghe người dân hiến kế" của báo được trao giải khuyến khích. 

Ngoài 2 giải nhất ở nhóm I và nhóm V thuộc về Báo Người Lao Động, ở nhóm 2, giải nhất được trao cho tác phẩm "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" của Báo Sài Gòn Giải phóng. Giải nhất nhóm III thuộc về tác phẩm "DK1 – 30 năm thành đồng trên biển" của Báo Tuổi Trẻ. Giải nhất nhóm IV là tác phẩm - chuyên đề kỷ niệm ngày 30/4 "Khúc khải hoàn nối vòng tay lớn" của Báo Phụ nữ TP HCM.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo