xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão Podul vào Biển Đông, giật cấp 12 hướng vào Bắc Trung bộ

Văn Duẩn

(NLĐO)- Bão Podul sáng nay 28-8 đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trên Biển Đông trong năm nay và khả năng mạnh hơn, giật cấp tới 12 hướng vào Bắc Trung bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 28-8, bão Podul đã đi chuyển nhanh và vượt qua đảo Luzon của Philippines đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trên Biển Đông trong năm nay.

Bão Podul vào Biển Đông, giật cấp 12 hướng vào Bắc Trung bộ - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Podul - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Hồi 4 giờ ngày 288, vị trí tâm bão Podul ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Chiều nay 28-8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai sẽ chủ cuộc họp với các bộ, ngành để triển khai công tác ứng phó bão Podul.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Podul di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 29-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Podul mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Bão Podul vào Biển Đông, giật cấp 12 hướng vào Bắc Trung bộ - Ảnh 3.

Hình ảnh mây vệ tinh của bão Podul - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Do ảnh hưởng của bão Podul, ở vùng biển phía Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 14,5 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Podul di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 30-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 31-8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo