xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất ngờ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ trên xế hộp trong tai nạn giao thông

Tuấn Minh - Phong Sơn

(NLĐO)- Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ ở Nam Định, công an đã phát hiện 1 người phụ nữ tử vong trên xe có nhiều nghi vấn nên đã làm rõ và xác định lái xe là nghi phạm cũng là người tình của nạn nhân.

Ngày 9-10, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết đã xác định được nguyên nhân 1 người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ, đoạn qua huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Theo kết quả giám định pháp y, nữ nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn 3 ôtô tông nhau đã tử vong trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn do vật sắc nhọn đâm. Nghi phạm chính là tài xế điều khiển xe ôtô khi xảy ra vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân cũng chính là người tình của nghi phạm.

Bất ngờ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ trên xế hộp trong tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông phát hiện một người phụ nữ bị người tình đâm chết

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 50 phút tối ngày 4-10, tại Km 250 cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ, đoạn qua huyện Ý Yên, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ôtô khiến 2 người thương vong.

Vào thời điểm trên, xe ôtô 4 chỗ BKS 30E-62.59 do tài xế Trịnh Văn Thịnh (SN 1979, ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển, chở trên xe một người phụ nữ là chị L.T.B. (SN 1981, ngụ cùng phường Đông Hương) đã va chạm với xe ôtô khách 45 chỗ mang BKS 35D-008.xx, đang đỗ trên làn đường khẩn cấp.

Sau cú tông, xe do tài xế Thịnh điều khiển văng ra, tông tiếp vào xe ôtô 4 chỗ BKS 29B- 071.xx do anh Trần H. (ngụ tỉnh Hải Dương) điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến ôtô 4 chỗ 30E-62.559 tiếp tục lao sang dải phân cách giữa, phần đuôi xe ô bị bẹp nát, biến dạng. 2 người trên xe ôtô này cùng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên chị B. được xác định đã tử vong.

Do có nhiều tình tiết bất thường trước nguyên nhân tử vong của chị B., cơ quan công an đã tiếp hành giám định pháp y và xác định nạn nhân chết do vật sắc nhọn gây ra, trong đó có nhiều vết đâm thấu ngực.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Trịnh Văn Thịnh khai nhận nạn nhân tử vong là người tình của mình và do Thịnh gây ra. Theo lời khai ban đầu, trước thời điểm xảy ra tai nạn trên cao tốc, Thịnh đến dự sinh nhật người tình là chị B. Sau buổi sinh nhật, 2 người đưa nhau ra chỗ vắng để tâm sự.

Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc dẫn đến cãi vã. Chị B. rút dao trong túi xách mang theo khua khắng, có sướt qua mặt Thịnh. Tức giận, Thịnh khống chế chị B, tước dao và đâm chị nhiều nhát.

Việc Thịnh lái xe dẫn tới tai nạn sau khi gây án là muốn thực hiện nguyện vọng của chị B. là đưa chị tới những nơi 2 người từng đi qua. Sau đó Thịnh đưa chị B. từ Thanh Hóa ra Ninh Bình lên cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ, khi tới TP Phủ Lý (Hà Nam) thì quay về tới địa điểm trên thì xảy ra tai nạn liên hoàn.

Được biết, nghi phạm Trịnh Văn Thịnh đang công tác tại một đơn vị quân đội tại Thanh Hóa, có cấp bậc hàm trung tá nên hiện phía quân đội đã tiếp nhận, điều tra vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo