xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất thường việc nâng bằng FC của tài xế gây tai nạn khiến 15 người thương vong

Đức Anh

(NLĐO) – Dù ở Bình Định nhưng tài xế xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn khiến 15 người thương vong không học nâng hạng giấy phép lái xe (hay còn gọi là bằng lái) lên FC ở địa phương này mà ra Thừa Thiên - Huế nộp hồ sơ học rồi thi nâng bằng.

Đi 400 km để học nâng bằng lái xe?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 31-12, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định Chung Thành Ngà khẳng định tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi; ngụ xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) – người vừa điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết và 13 người bị thương ở thị xã An Nhơn - không học nâng hạng bằng lái FC (dùng cho lái xe đầu kéo) tại đơn vị như dư luận phản ánh.

"Tháng 3-2016, anh Thâu có đến Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định nộp hồ sơ xin học nâng bằng lái lên hạng FC. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, đến tháng 4-2016, anh Thâu đến rút hồ sơ, mang ra tỉnh Thừa Thiên - Huế cách TP Quy Nhon 400 km, nộp học và thi nâng bằng FC. Trong khi đó, thời điểm này, cơ sở vật chất cũng như chất lượng đào tạo bằng lái xe của đơn vị chúng tôi được nhiều người đánh giá khá cao", ông Ngà cho hay.

Theo nhiều tài xế xe đầu kéo ở Bình Định, cách đây khoảng 5-6 năm, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định rất nghiêm khắc trong việc đào tạo bằng lái ôtô nói chung và hạng FC nói riêng. Trong khi đó, một số địa phương khác trong nước lại rất "dễ dãi" trong việc này.

Bất thường việc nâng bằng FC của tài xế gây tai nạn khiến 15 người thương vong - Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu tại cơ quan Công an

Cụ thể, người học nâng bằng lái lên hạng FC ở một số tình, thành không cần đi học thực hành và lý thuyết trong thời gian khoảng 1,5 tháng theo quy định, chỉ cần khi thi sát hạch có mặt ký hồ sơ là xong, mọi chuyện có người khác "lo". Chính vì vậy, thời điểm này, nhiều người ở Bình Định đã mang hồ sơ đến nhiều tỉnh, thành trong nước xin học và thi nâng bằng lái lên hạng FC.

Lái xe gây tai nạn có sổ chữa bệnh tâm thần

Trong một diễn biến khác, chiều 31-12, nguồn tin riêng của phóng viên cho biết Công an thị xã An Nhơn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, khám nghiệm hiện trường để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ tai nạn giao thông liên hoàn do Nguyễn Văn Thâu gây ra. Thâu đang bị tạm giữ hình sự.

Bước đầu, khai nhận với cơ quan công an, Thâu cho biết đã sử dụng ma túy trước khi gây tai nạn một ngày. Tuy nhiên, kết quả test nhanh sau khi vụ tai nạn xảy ra, Thâu âm tính với ma túy. Ngoài ra, kết quả xác minh ban đầu cho thấy Thâu có sổ khám và nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần mỗi tháng, được theo dõi tại cộng đồng.

Bất thường việc nâng bằng FC của tài xế gây tai nạn khiến 15 người thương vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn do Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo gây ra

Liên quan đến vụ tai nạn trên, ông Lê Hoài Linh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Vận tải Phúc Vinh (Công ty Phúc Vinh; trụ sở tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận, chiếc xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn là của doanh nghiệp và tài xế Thâu được giao điều khiển xe này. Thâu vừa được nhận vào làm khoảng 2 tháng, đang trong giai đoạn thử việc.

"Khi nhận hồ sơ xin việc của anh Thâu, chúng tôi đã kiểm tra thì thấy giấy tờ, bằng lái đầy đủ. Riêng bằng lái FC của anh Thâu mới được cấp lại hồi tháng 6-2021. Trước khi nhận anh Thâu vào làm thử việc lái xe, chúng tôi không biết gì về việc anh Thâu có sổ điều trị bệnh tâm thần", ông Linh phân trần.

Bất thường việc nâng bằng FC của tài xế gây tai nạn khiến 15 người thương vong - Ảnh 3.

Xe đầu kéo do Nguyễn Văn Thâu điều khiển gây tai nạn liên hoàn

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, bản thân ông cũng khá bất ngờ khi nghe cấp dưới báo cáo về việc tài xế Nguyễn Văn Thâu có sổ điều trị bệnh tâm thần. "Tài xế có sổ nhận thuốc trị bệnh tâm thần hàng tháng nhưng không hiểu vì sao lại có bằng lái xe, công an đã tạm giữ bằng lái. Đây là bằng lái thật hay giả hoặc bằng được mua phải điều tra để có cơ sở xử lý nghiêm theo quy định", vị lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định khẳng định.

Như đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 chiều 30-12, Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo BKS 77C-154.14 kéo theo rơ móc 77R-006.81 của Công ty Phúc Vinh, chạy trên tỉnh lộ ĐT 638, đoạn thuộc thị xã An Nhơn. Khi đến ngã tư thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, xe này bất ngờ tông vào nhiều xe gắn máy đang lưu thông trên đường.

Sau khi gây ra tai nạn, Thâu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy ra QL 19 rồi QL 1A theo hướng Bắc - Nam. Người dân và lực lượng Công an thị xã An Nhơn đã đuổi theo để truy bắt xe đầu kéo BS 77C 154.14. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi truy đuổi hơn 25 km, lực lượng chức năng đã phối hợp với Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định ) chặn được được xe đầu kéo BKS 77C 154.14 khi đang di chuyển trên QL 1A, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo vẫn còn một xe máy bị kẹt bên dưới. Tài xế Nguyễn Văn Thâu bị bắt giữ. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong và 13 người bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài ra, xe đầu kéo và hàng loạt xe máy của các nạn nhân bị hư hỏng nặng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo