xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt vụ xúc cát "lậu", lộ nhiều chuyện bất ngờ!

ĐỨC NGHĨA

(NLĐO)-Dù không thuộc thẩm quyền nhưng một xã ở Quảng Trị đã cho phép nhiều chủ xe cơ giới khai thác cát trắng rồi thu phí vận chuyển.

Ngày 20-10, ông Lê Bá Phước - Chủ tịch UBND xã Hải An, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), cho biết xã đã tổ chức họp để kiểm điểm, rút kinh nghiệm liên quan việc cho chủ trương khai thác cát vượt thẩm quyền cho phép.

Trước đó, Công an huyện Hải Lăng phát hiện, lập biên bản đối với M.V.Đ (33 tuổi) và T.C.T (34 tuổi; cùng ngụ xã Hải An) vì có hành vi khai thác, vận chuyển cát trắng trái phép tại khu vực thôn Thuận Đầu, xã Hải An.

Từ vụ việc này, cơ quan chức năng được biết các đối tượng trên được UBND xã Hải An cho phép khai thác cát để bán lại cho người dân địa phương có nhu cầu.

Bắt vụ xúc cát lậu, lộ nhiều chuyện bất ngờ! - Ảnh 1.

Một khu vực khai thác cát ở thôn Thuận Đầu, xã Hải An

Theo Chủ tịch UBND xã Hải An, vào tháng 3-2021, UBND xã Hải An đã chọn một số địa điểm trên địa bàn thôn Thuận Đầu, Đông Tân An, Mỹ Thủy cho các chủ xe cơ giới khai thác cát nhằm phục vụ người dân trên địa bàn và khơi thông dòng chảy các tuyến khe thoát nước.

Trong quá trình này, xã Hải An thu mỗi xe 1 triệu đồng/năm và 4.000 đồng/m3 cát khai thác được. Số tiền đã thu khoảng 14 triệu đồng, được nộp vào ngân sách xã và sử dụng vào mục đích chỉnh trang nông thôn mới. Ước tính có hơn 2.000 m3 cát đã được các chủ xe đã khai thác, vận chuyển.

Bắt vụ xúc cát lậu, lộ nhiều chuyện bất ngờ! - Ảnh 2.

Xã Hải An xác định từ tháng 3 đến nay có hơn 2.000 m3 được các chủ xe khai thác, vận chuyển

Lãnh đạo UBND xã Hải An thừa nhận việc cho phép các chủ xe cơ giới khai thác cát là vượt thẩm quyền, nhưng đây là chủ trương chung của xã. Cùng với việc kiểm điểm rút kinh nghiệm, xã này đã nghiêm cấm việc khai thác cát tại các địa điểm trước đó cho phép, đồng thời cử lực lượng giám sát, ngăn chặn.

Đáng chú ý, xã này cũng đề nghị UBND Hải Lăng xem xét, chỉ đạo công an huyện chuyển hồ sơ của 2 đối tượng vi phạm, giao cho xã xử lý nội bộ để... rút kinh nghiệm trong việc quản lý khai thác cát trên địa bàn.

Khu vực xã Hải An cho phép các chủ xe khai thác cát ở thôn Thuận Đầu


Cơ quan chức năng huyện Hải Lăng xác định, việc UBND xã Hải An chọn một số địa điểm tại địa phương và cho các chủ xe khai thác cát là trái với trách nhiệm quản lý nhà nước và thẩm quyền cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 81 và 82 của Luật Khoáng sản Việt Nam năm 2010.

Theo tìm hiểu, trên địa bàn xã Hải An có khoảng 11 xe cơ giới (trong đó có 9 đầu xe Kubota) được xã Hải An cho phép khai thác, vận chuyển cát ở những địa điểm xã cho phép nêu trên. Một số chủ xe cho biết mỗi năm họ phải nộp 1-2 triệu đồng "phí vận chuyển" cho xã Hải An. Riêng năm nay, số tiền mà xã yêu cầu nộp cao hơn mọi năm, các chủ xe phải nộp từ 2-4 triệu đồng. Vừa qua, nhiều người đã nộp một nửa số tiền gọi là phí "vận chuyển năm 2020" cho xã Hải An.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo