xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu cử thành công

VĂN DUẨN - PHAN ANH

Công tác chuẩn bị chu đáo, bảo đảm phòng dịch, cử tri ý thức cao về quyền công dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công như mong đợi

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, với gần 70 triệu lá phiếu của cử tri để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội (ĐBQH), gần 4.000 ĐB HĐND cấp tỉnh - thành phố, hơn 20.000 ĐB HĐND cấp huyện và hơn 240.000 ĐB HĐND cấp xã - phường, thì cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao

Khuya 23-5, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết theo báo cáo của 44/63 tỉnh, thành phố (đến 22 giờ ngày 23-5), tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu khoảng 67.630.011/68.709.092 cử tri (chiếm tỉ lệ 98,43%). Nhìn chung, tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, trên 90%. Tỉnh Hậu Giang có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là 99,99%. Các tỉnh: Trà Vinh 99,98%; Lào Cai 99,98%; Vĩnh Long 99,97%; Bến Tre 99,97%; Hà Giang 99,96%; Gia Lai 99,95%; Quảng Ninh 99,95%; Quảng Nam 99,96%; Bình Phước 99,96%; Lâm Đồng 99,94%; Điện Biên 99,93%; Bạc Liêu 99,91%; Thừa Thiên - Huế 99,9%; TP Đà Nẵng 99,9%. Hầu hết các Tổ Bầu cử đều tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu đúng theo giờ quy định, có một số nơi kết thúc cuộc bỏ phiếu lúc 21 giờ. Trong đêm, các Tổ Bầu cử khẩn trương kiểm phiếu để báo cáo kết quả bầu cử.

Bầu cử thành công - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, thông báo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp Ảnh: VĂN DUẨN

Thống kê của Ủy ban Bầu cử TP HCM cho biết đến 19 giờ ngày 23-5, toàn TP có 5.421.028/5.455.060 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,38%, trong đó 100% khu vực cách ly đã thực hiện bỏ phiếu. Một số địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao như huyện Củ Chi (99,99%), quận 6 (99,9%), quận 5 (99,86%), quận 1 (99,67%), quận 4 (99,96%)... Ở lần bầu cử này, cử tri TP HCM bỏ phiếu chọn ra 30 ĐBQH từ 50 người ứng cử ở 10 đơn vị bầu cử. Từ 5 ứng cử viên, cử tri ở mỗi đơn vị bầu cử sẽ bầu ra 3 ĐBQH. TP HCM có 158 ứng cử viên ĐB HĐND TP HCM, chia thành 32 đơn vị bầu cử để bầu ra 95 ĐB. Mỗi đơn vị bầu cử bầu ra 3 ĐB HĐND TP HCM trong 5 ứng cử viên; riêng đơn vị bầu cử số 31 bầu ra 2 ĐB trong danh sách 3 ứng cử viên.

Tính đến tối 23-5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có trên 98,7% trong tổng số 954.304 cử tri đi bầu cử. Trong đó, 946 khu vực bỏ phiếu đạt tỉ lệ cử tri đi bầu 100%; có 102 xã, phường, thị trấn cử tri đi bầu đạt tỉ lệ 100%.

Cùng thời điểm. số lượng cử tri đi bỏ phiếu trên tổng số cử tri toàn tỉnh Đắk Lắk 1.355.868/1.373.878; tỉ lệ cử tri đi bầu đạt khoảng 98,69%. Có 1.524/1.802 điểm bỏ phiếu có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Theo ông Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, việc công bố kết quả bầu cử đối với ĐBQH chậm nhất là sau 20 ngày; đối với ĐB HĐND các cấp chậm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày bầu cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV sau khi có kết quả chính thức.

Nghiêm túc, suôn sẻ và an toàn

Đánh giá về tình hình bầu cử, Ủy ban Bầu cử TP HCM cho biết tại 3.092 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn trước khi tiến hành bỏ phiếu, tổ trưởng Tổ Bầu cử đọc diễn văn khai mạc, nội quy và thể lệ bầu cử, đại diện cử tri đã cùng Tổ Bầu cử kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, thực hiện thủ tục niêm phong hòm phiếu đúng quy định. Đặc biệt, qua kiểm tra tại các địa điểm tổ chức bầu cử cho thấy đều bảo đảm thông thoáng, cử tri tham gia bầu cử đi vào và ra theo một chiều; đồng thời bảo đảm giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử; bố trí đầy đủ nhân lực y tế tham gia phục vụ các điểm bầu cử, phòng cách ly tạm thời sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức bầu cử. Những cử tri đang thực hiện cách ly, hoặc đang điều trị Covid-19, cũng được bảo đảm quyền bầu cử nhờ cán bộ của các Tổ Bầu cử mang thùng phiếu lưu động đến tận nhà, khách sạn và bệnh viện.

"Chúng tôi rất vui mừng khi cử tri vô cùng nghiêm túc trong việc thực hiện quyền công dân, cẩn trọng theo dõi chương trình hành động để lựa chọn người đại biểu của mình; đồng thời, chấp hành rất tốt hướng dẫn của tổ bầu cử trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19" - bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP HCM, chia sẻ. Bà cũng cho hay nhiều khu vực bầu cử có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100% từ trưa 23-5 và chiều 23-5 mặc dù tại TP HCM mưa rất to nhưng cử tri vẫn sẵn sàng đi bỏ phiếu. Chính ý thức trách nhiệm của cử tri đã tạo nên một ngày hội non sông trong điều kiện rất đặc biệt.

Cũng như TP HCM, ở Hà Nội, cuộc bầu cử diễn ra an toàn và trách nhiệm. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ ông rất vui mừng khi thấy cử tri thủ đô nô nức đi bầu cử ngay từ sáng sớm. "Không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm công dân để ngày bầu cử - thực sự là "ngày hội non sông", cử tri Hà Nội còn rất có ý thức thực hiện biện pháp 5K. Bằng chứng là cuộc bầu cử đã thành công" - ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại tâm dịch Bắc Giang, để bảo đảm an toàn trong phòng dịch, loa truyền thanh cơ sở thường xuyên thông báo thời gian đi bầu cử của từng tổ liên gia, hộ gia đình. Theo đó, cuộc bầu cử đã diễn ra suôn sẻ và an toàn giữa tâm dịch.

"Có thể khẳng định kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thành công của kỳ bầu cử thể hiện ở việc cử tri của cả nước từ miền ngược đến miền xuôi, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo đã phấn khởi, nô nức đi bầu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình cũng như tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch Covid-19" - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đánh giá. 

Quân và dân thị trấn Trường Sa luôn nhận thức sâu sắc rằng bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội của toàn dân nên đi bầu rất nghiêm túc và trách nhiệm".

Ông ĐINH VĂN CƯỜNG, Chủ tịch HĐND thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Công tác kiểm phiếu được tiến hành chặt chẽ

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP HCM - cho biết việc kiểm phiếu được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi hoạt động bỏ phiếu kết thúc. "Trước khi mở hòm phiếu, Tổ Bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng và phải mời 2 cử tri không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu. Thành viên tổ kiểm phiếu phải làm việc trung thực. Tại các điểm bầu cử đều có tổ kiểm phiếu, người đọc phiếu, người ghi phiếu và người giám sát" - bà Tô Thị Bích Châu thông tin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo