xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị bắt, "giang hồ vặt" Khá Bảnh thú tội

NGUYỄN HƯỞNG

Khá Bảnh khai được Google trả tiền cho những clip đăng trên YouTube từ 7.000-8.000 USD/tháng, có tháng lên tới 19.500 USD (khoảng 450 triệu đồng)

Ngày 2-4, đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết vào tối 1-4, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã thực hiện lệnh bắt và khám nhà của Ngô Bá Khá (SN 1993, tức Khá Bảnh, ngụ thị xã Từ Sơn) để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc".

Tín dụng đen, lô đề...

Mở rộng điều tra vụ án, công an còn bắt giữ 4 đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 1987), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, cùng ngụ thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (SN 1985) và Trịnh Hữu Quý (SN 1992; cùng ngụ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Theo cơ quan điều tra, ngoài hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức làm chủ lô đề với đường dây lên tới hàng trăm triệu đồng, Khá Bảnh còn bị điều tra nhiều hành vi khác, trong đó có cả hành vi đốt xe máy để tuyên truyền trên mạng xã hội. Bước đầu công an xác định xe này không phải xe của Khá Bảnh và sẽ tiến hành định giá tài sản để thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo.

Bị bắt, giang hồ vặt Khá Bảnh thú tội - Ảnh 1.

Tại thời điểm khám nhà, công an thu giữ "một số giấy tờ liên quan đến hoạt động vay mượn tín dụng đen và lô đề" nhưng không phát hiện ma túy. Qua xét nghiệm, Khá Bảnh dương tính với chất ma túy.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết rất bất ngờ khi nhiều người, nhất là giới trẻ thần tượng Khá Bảnh. "Ngô Bá Khá chỉ là đối tượng nghiện ngập. Cơ quan công an cũng sẽ tìm hiểu một số đơn vị, gồm cả trường học đã mời Khá Bảnh về biểu diễn, từ đó sẽ đưa ra kiến nghị với các đơn vị phụ trách lĩnh vực văn hóa" - ông Long nói.

Tại cơ quan điều tra, khi lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh động viên, khuyên nhủ khai báo thành khẩn, Khá Bảnh cúi đầu, lắng nghe. Khi được lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho phép được nhắn nhủ gì về với gia đình, Khá Bảnh bật khóc, nói: "Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe thật tốt, chị không phải lo cho em, sống tốt là được. Các "anh em xã hội", đặc biệt các em làm những việc chân chính, đừng làm việc sai trái...".

Lý lịch bất hảo

Trước khi bị bắt giữ, Khá Bảnh có lai lịch bất hảo, ý thức chấp hành pháp luật kém. Năm 17 tuổi phải vào trường giáo dưỡng 2 năm vì gây rối trật tự công cộng, sau đó tiếp tục đi tù 5 tháng cũng vì tội gây rối, tham gia đánh người.

Khá Bảnh nổi tiếng trên mạng xã hội là nhờ kiểu tóc bờm ngựa, phát ngôn gây sốc, chửi bậy, khoe xăm trổ, trang sức và điệu nhảy không giống ai, được quay clip và phát lại. Gần đây càng nổi tiếng hơn, Khá Bảnh liên tục có những hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc dư luận như việc cùng một số bạn dàn hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc rồi đăng lên trang Facebook cá nhân. Sau đó, Cục CSGT - Bộ Công an đã xử phạt Khá Bảnh 5,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng. Chỉ ít ngày sau, thanh niên này tiếp tục đốt xe máy rồi quay clip đăng lên Facebook.

Theo các chuyên gia truyền thông, phần lớn số người hâm mộ Khá Bảnh là thế hệ sinh từ năm 2000, nhận thức còn chưa chín chắn, khiến các bậc phụ huynh lo ngại. Nội dung clip liên quan Khá Bảnh đều không phù hợp quy tắc đạo đức xã hội. Tuy nhiên, những video này gây hiếu kỳ, đánh trúng tâm lý đám đông khiến Khá Bảnh trở nên nổi tiếng nhanh chóng. Facebook của Khá Bảnh có hơn 600.000 người theo dõi. Còn ở mạng xã hội YouTube, kênh của Khá Bảnh thu hút được 1,9 triệu người đăng ký, là một trong những kênh YouTube được nhiều người theo dõi nhiều nhất tại Việt Nam.

Sau khi bị công an bắt, Khá Bảnh khai thời gian gần đây, anh ta được Google trả tiền cho những video clip đăng trên YouTube. Những tháng đầu được 7.000-8.000 USD/tháng (tức khoảng 160-185 triệu đồng/tháng), tháng cao nhất được trả lên tới 19.500 USD (khoảng 450 triệu đồng).

Nói về clip đốt xe gây nhiều bất bình trên mạng, Khá Bảnh cho biết: "Xe cũng cũ rồi lại hay bị hỏng, bán đi thì cũng chỉ được mấy triệu. Mấy anh em bàn nhau làm clip hủy xe vui chơi. Mình đăng lên thấy nhiều bình luận trái chiều, mình biết thế là sai, kéo xuống luôn" - Khá Bảnh nói.

Khi được hỏi tại sao không làm những clip có nội dung tích cực hơn, Khá Bảnh đáp: "Con người của em là như thế, người ta quý. Bây giờ sửa đi người ta không quý"(!). Khi làm việc với cán bộ điều tra, Khá Bảnh luôn xưng "cháu" và thừa nhận đã sai vì hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề. Nhắc đến người thân, nam thanh niên được gọi là "giang hồ" này khóc và nói "cháu đã sai" khi trả lời điều tra viên...

Luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng trong trường hợp nếu chứng minh được thu nhập của Khá Bảnh như lời khai thì nghi phạm này có thể sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 hoặc bị xử lý hình sự về tội trốn thuế theo quy định tại điều 200 Bộ Luật Hình sự 2015. Trên mạng xã hội hiện cũng rất nhiều kênh Facebook, YouTube... của "giang hồ mạng" khác có nội dung tương tự Khá Bảnh có hiển thị quảng cáo. Trong trường hợp những người này có quảng cáo nhưng không nộp thuế cũng đều có thể bị điều tra, xử lý.

Theo một nguồn tin, cơ quan hữu trách trong ngày 2-4 đã gửi yêu cầu tới nhà cung cấp dịch vụ YouTube, đề nghị khóa - hạ kênh YouTube của Khá Bảnh.

"Nổi tiếng nên bị ghen ăn tức ở, hãm hại..." (?)

Ngày 2-4, tại ngôi nhà của Ngô Bá Khá (xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn) có rất đông người dân có mặt tại đây khi nghe tin Khá bị bắt. Bà Nguyễn Thị Khanh (56 tuổi, mẹ Khá) cho biết thời gian gần đây, Khá nổi tiếng, được nhiều người đến hỏi thăm, có lúc hàng chục người đến chơi một lúc. Bà bàng hoàng khi công an bắt con trai mình. Khá là con út trong gia đình 4 chị em, 3 người chị đã lập gia đình. Học đến lớp 7 thì Khá bỏ học, đi làm mộc quanh nhà kiếm tiền chi tiêu hằng ngày.

"Từ ngày bố mất, Khá một mình đi làm nuôi mẹ và bà. Gần đây nổi tiếng, con tôi không làm gì, chỉ ở nhà lên mạng, ai mời đi đóng phim hát hò gì thì nó đi" - bà Khanh kể.

Bà Khanh cho rằng có lẽ vì nổi tiếng nên có người ghen ăn tức ở nên bị hãm hại. "Tôi buồn và thương con nhiều lắm. Nếu con phải vào tù, mong con cải tạo tốt" - bà Khanh nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo