xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị thông gia cũ "vạch mặt" làm giả chế độ nhiễm chất độc hóa học

Tuấn Minh

(NLĐO)- Qua đơn thư phản ánh của bà Lê Thị Lĩnh, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc làm rõ và dừng cấp chế độ nhiễm chất độc hóa học cho 2 bố con ông Lê Minh Chất (từng là thông gia với bà Lĩnh) do là giả hồ sơ.

Tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Thanh Hóa ngày 7-6 cho biết ông Dương Văn Huệ, Phó giám đốc sở này, vừa ký quyết định tạm dừng chi chế độ trợ cấp của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với ông Lê Minh Chất (SN 1950, ngụ xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) kể từ tháng 6-2019.

Bị thông gia cũ vạch mặt làm giả chế độ nhiễm chất độc hóa học - Ảnh 1.

Quyết định tạm dừng chi trả chế độ chất độc hóa học cho ông Lê Minh Chất

Theo quyết định của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa, lý do ông Chất bị dừng cấp là cung cấp thông báo giải mã phiên hiệu không hợp pháp nên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã hủy bỏ kết quả giải mã phiên hiệu đơn vị và thông báo thu hồi giải mã đã cấp cho ông Lê Minh Chất.

Trước đó, theo đơn tố cáo của bà Lê Thị Lĩnh (ngụ xã Đông Thanh; từng là thông gia với gia đình ông Chất, con gái bà Lĩnh lấy con trai ông Chất), dù có đi bộ đội nhưng ông Chất không hề đi B (chiến trường Mỹ thả chất độc hóa học), thế nhưng năm 2000 và 2003, ông Chất và con gái là Lê Thị Nga bỗng dưng được hưởng chế độ hóa học.

Cho rằng ông Chất đã làm giả hồ sơ để được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước nên bà Lĩnh đã làm đơn gửi Phòng LĐ-TB-XH huyện Đông Sơn, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị làm rõ việc này.

Đến ngày 25-12-2018, UBND huyện Đông Sơn đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về trường hợp này. Trong đó đã làm rõ được những hồ sơ giấy tờ có liên quan để được xét chế độ của ông Chất. Tuy nhiên, lãnh đạo xã ký hồ sơ gửi cấp trên đề nghị cho ông Chất hưởng chế độ hóa học cũng không biết ông đi bộ đội năm nào, ở đâu. Những người ký làm chứng cũng khai không khớp với hồ sơ của ông Chất.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Đông Sơn, cho biết sau khi làm việc với các ngành chức năng có liên quan, thấy hồ sơ của ông Chất có nhiều bất thường nên đã báo cáo Sở LĐ-TB-XH và sở cắt chế độ đối với bố con ông Chất kể từ tháng 6-2019.

"Theo quy định, nếu hưởng chế độ không đúng phải thu lại số tiền mà bố con ông Chất đã hưởng trước đó. Đơn vị nào ký quyết định cho hưởng thì đơn vị đó sẽ ra quyết định, chúng tôi đang chờ chỉ đạo của sở để có hướng xử lý"- bà Huyền thông tin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo