xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 28-6, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp này, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khóa XIV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm 100% (85/85).

Các ông Lê Tiến Lam, Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Giám đốc Sở Công Thương; ông Nguyễn Quang Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đông Sơn, được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (phiếu tín nhiệm 100%).

Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa; bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh; thông qua nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 2.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng đã gửi lời cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông tiếp tục giữ chức HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hưng cho biết đây là trọng trách và vinh dự rất lớn, nên sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân, đại biểu HĐND đã tin tưởng.

"Với trọng trách được giao, tôi luôn quán triệt tinh thần việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý với công việc, đổi mới, tìm tòi, sáng tạo, trăn trở với nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng phương châm nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung và vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển giàu mạnh của quê hương, đất nước"- ông Hưng nói.

Kỳ họp thứ Nhất cũng đã bầu ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 3.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu các Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: ông Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Lê Đức Giang, Đầu Thanh Tùng, tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng đã bầu các Ủy viên UBND tỉnh đủ thành phần theo luật định; Bầu Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, sinh ngày 5-12-1971, quê quán xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông là Tiến sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng như: Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa; Bí thư Huyện ủy Nông Cống; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XIV. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông được giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, sinh ngày 10-7-1972; quên quán xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ học vấn Tiến sĩ Kinh tế; Lý luận chính trị Cử nhân. Ông Tuấn xuất thân và trưởng thành từ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, sau đó kinh qua các vị trí Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đỗ Minh Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo