xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Định: Nước lũ dâng cao, hàng chục ngàn học sinh phải nghỉ học

Tin, ảnh: Đức Anh

(NLĐO) – Mưa lớn liên tục khiến nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông tại Bình Định. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, hàng chục ngàn học sinh địa phương này phải nghỉ học.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến sáng 10-12, mực nước lũ trên các sông trong tỉnh xuống dần, riêng sông Lại Giang tiếp tục lên. Cụ thể, mực nước trên sông An Lão tại An Hòa ở mức 21,8 m dưới báo động I 0,2 m; trên sông Lại Giang tại Bồng Sơn ở mức 7,6 m, dưới báo động III 0,4 m; trên sông Kôn tại Bình Nghi ở mức 14,5 m, dưới báo động I 1 m; tại Thạnh Hòa ở mức 7,4 m, trên báo động II 0,4 m; tại Vân Canh dao động trên dưới báo động I; tại Diêu Trì ở mức 5,2 m, dưới báo động III 0,3 m.

Bình Định: Nước lũ dâng cao, hàng chục ngàn học sinh phải nghỉ học - Ảnh 1.

Nước lũ tràn vào nhà người dân phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, đặc biệt tại các huyện như: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Vân Canh, thị xã An Nhơn và TP Quy Nhơn.

Người dân đi xe máy ở TP Quy Nhơn phải tăng bo để qua các đoạn ngập lụt

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng cùng ngày, tuyến đường Hùng Vương và QL19 thuộc địa bàn TP Quy Nhơn bị ngập nặng, nước tràn vào nhà dân 2 bên đường. Trong đó, điểm ngập sâu nhất lên đến 1 m. Tương tự, QL19 đoạn thuộc địa bàn thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn, nhiều nơi cũng bị ngập nặng, khiến người và phương tiện tham gia giao thông rất khó khăn đi lại. Trong đó, điểm ngập nặng nhất là phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn có nơi sâu hơn 1 m.

QL19 qua địa bàn thị xã An Nhơn cũng bị ngập nặng

Tại huyện Hoài Nhơn, mưa lớn cũng đã gây lũ trên sông Lại Giang, khiến nhiều tuyến đường giao thông ở các xã khu Đông huyện bị ngập. Toàn huyện có 1.620/1.800 ha lúa Đông Xuân mới gieo sạ chìm trong nước; 18/18 hồ chứa nước trên địa bàn đã đầy.

Bình Định: Nước lũ dâng cao, hàng chục ngàn học sinh phải nghỉ học - Ảnh 4.

Ngập trên QL 19

Tại huyện An Lão, có 207 nhà dân ở xã An Hòa bị ngập. Mưa lũ đã gây hư hỏng gần 60 ha cây hoa màu, làm 165 con gia súc, gia cầm bị chết. Đặc biệt là tuyến đường huyết mạch ĐT 629 từ An Lão đi Hoài Nhơn bị ngập sâu trên 1 m gây chia cắt giao thông trong nhiều giờ liền.

Mưa lũ khiến nhiều địa phương tại Bình Định chìm trong biển nước

Tại huyện Tuy Phước, nước lũ đã làm bờ tràn đập Bà Rùa ở thị trấn Tuy Phước cùng một số đoạn tràn trên Tỉnh lộ DT 640 thuộc địa bàn xã Phước Hòa bị ngập sâu trong nước từ 0,4- 0,5 m. Một số khu dân cư ở các xã Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Hòa bị cô lập cục bộ, người dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền hoặc lội bộ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, hàng chục ngàn học sinh tỉnh Bình Định đã được nhà trường chủ động cho nghỉ học để đảm bảo tính mạng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo