xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Định: Kỷ luật một nhân viên y tế dùng xe cấp cứu chở người từ vùng có dịch về quê

Đức Anh

(NLĐO) – Để dễ dàng lọt qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19, nhân viên một cơ quan y tế đã dùng xe cấp cứu của mình để vận chuyển nhiều người từ vùng có dịch về tỉnh Bình Định. Một diễn biến khác, tỉnh này đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 3 xã, thị trấn liên quan đến chợ Gò Bồi (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước).

Ngày 2-8, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Trần Như Vương, nhân viên Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều dưỡng của đơn vị.

Bình Định: Kỷ luật một nhân viên y tế dùng xe cấp cứu chở người từ vùng có dịch về quê - Ảnh 1.

Ông Võ Trần Như Vương cùng tài xế làm việc với cơ quan chức năng về việc dùng xe cấp cứu chở người từ vùng có dịch về quê Bình Định

Ông Vương bị kỷ luật với lý do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Giữa tháng 7 vừa qua, Công an huyện Phù Mỹ cũng đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông Võ Trần Như Vương về hành vi lợi dụng xe cấp cứu để vận chuyển hành khách từ vùng có dịch về địa phương.

Trước đó, Công an huyện Phù Mỹ đã phát hiện có 6 người về địa phương, trong đó có 4 người về từ tỉnh Bình Dương và 2 người về từ TP HCM bằng xe cấp cứu. Công an huyện Phù Mỹ xác định xe dịch vụ cấp cứu mang biển kiểm soát 77B-016.54, do ông Võ Trần Như Vương làm chủ và ông N.T.T. là tài xế lái thuê. Chiếc xe này đã vận chuyển 6 hành khách trên về địa phương vào các ngày 9-7 và 11-7. Ngoài ra, qua kết quả làm việc được biết xe dịch vụ cứu thương này còn chở 4 người khác từ TP HCM về huyện Phù Cát (Bình Định) vào ngày 11-7.

Đáng chú ý, nơi xuất phát của những hành khách là từ các địa phương đang áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng về thực hiện biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid-19. Những người này khai nhận tất cả đều không phải là bệnh nhân nhưng đã thuê xe cứu thương chở về Bình Định với giá 10 triệu đồng/chuyến. Xe cứu thương trên khi qua một số chốt kiểm soát dịch bệnh không phải dừng lại để kiểm tra, khai báo y tế.

Trưa 2-8, UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bình Định: Phát hiện nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 liên quan chợ đầu mối Gò Bồi - Ảnh 1.

Tiểu thương chợ Gò Bồi được tầm soát test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Ảnh: Xuân Thức

Theo đó, sáng 2-8, tại thị trấn Cát Tiến, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chợ Gò Bồi (chợ đầu mối chuyên mua bán gia cầm ở huyện Tuy Phước). Theo nhận định của UBND huyện Phù Cát, nguy cơ dịch bệnh lan rộng ra địa bàn huyện, nhất là các địa phương tiếp giáp với huyện Tuy Phước là rất lớn.

Vì vậy, UBND huyện Phù Cát yêu cầu tạm thời thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Cát Tiến và xã Cát Chánh, thời gian thực hiện từ 11 giờ cùng ngày cho đến khi có thông báo mới.

Liên quan đến chợ Gò Bồi, trưa cùng ngày, UBND huyện Tuy Phước cũng đã có văn bản khẩn về việc tạm thời thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với xã Phước Hòa, thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 3-8 cho đến khi có thông báo mới.

Liên quan đến các vụ việc trên, sáng cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng đã có thông báo khẩn về việc tìm những người có mặt tại chợ Gò Bồi từ ngày 19-7 đến 1-8.

Bình Định: Phát hiện nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 liên quan chợ đầu mối Gò Bồi - Ảnh 2.

Một khu vực ở thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát bị phong tỏa

Trước đó, chiều 1-8, chị M.M.L (ngụ thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) được chồng (ngụ thôn Tân Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) chở đi khám thai tại một phòng khám ở TP Quy Nhơn. Qua test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, chị L. có kết quả dương tính nên được thông báo về địa phương.

Ngay trong đêm 1-8, các lực lượng chức năng huyện Tuy Phước đã tiến hành khoanh vùng, truy vết và làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người ở khu vực bệnh nhân cư trú. Qua đó đã phát hiện 1 ca dương tính SARS-CoV-2, là tiểu thương buôn bán thủy sản tại chợ Gò Bồi.

Từ ngày 1-8, Bình Định đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh với thời hạn 15 ngày. Trong đó, riêng thị xã An Nhơn và xã Cát Tường, huyện Phù Cát giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tính đến nay, Bình Định đã có 211 ca Covid-19, trong đó 47 ca đã được chữa khỏi bệnh.


Bình Định: Kỷ luật một nhân viên y tế dùng xe cấp cứu chở người từ vùng có dịch về quê - Ảnh 5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo