xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cần lên tiếng sau 4 vụ tai nạn đường sắt liên tiếp

Tin-ảnh-video: Văn Duẩn

(NLĐO)- Đại biểu QH Lưu Bình Nhưỡng ngày 28-5 cho rằng việc Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể có xin lỗi hay không cũng tùy thuộc vào các vấn đề, nhưng việc liên tục xảy ra các vụ tai nạn đường sắt, bộ trưởng cần thiết phải lên tiếng về trách nhiệm của ngành.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội (QH) sáng 28-5 về hàng loạt vụ tai nạn đường sắt xảy ra dồn dập những ngày gần đây khiến nhiều người thương vong, đại biểu (ĐB) QH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre), Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH, nói: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc về vấn đề này".

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cần lên tiếng sau 4 vụ tai nạn đường sắt liên tiếp - Ảnh 1.

ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho rằng Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cần lên tiếng sau hàng loạt tai nạn đường sắt dồn dập thời gian qua

Trước đó, liên tiếp trong những ngày qua, trên các tuyến đường sắt đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 11 người bị thương. Nhiều đầu máy, toa xe và hàng trăm mét đường sắt bị hư hỏng nặng, gây thiệt hại hàng tỉ đồng, làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc - Nam nhiều giờ.

Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, nguyên nhân trực tiếp của 3 trong 4 vụ tai nạn trên do hành vi của tổ chức, cá nhân ngành đường sắt vi phạm quy trình tác nghiệp tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, khi đón tàu, dồn tàu tại các ga; do đầu máy, toa xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện; 2 trong 4 vụ có liên quan đến hành vi điều khiển phương tiện đường bộ vi phạm quy định khi vượt qua giao cắt với đường sắt.

Đánh giá về vấn đề này, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre), Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH, khi đề cập tới trách nhiệm của người đứng đầu phụ trách lĩnh vực này, đã cho rằng khi nói về hoàn thiện hệ thống thể chế thì đây là trách nhiệm của trưởng ngành vì Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phải tham mưu cho Nhà nước, Chính phủ để hoàn thiện hệ thống giao thông đường sắt và phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức người dân, phối hợp với các bộ, ngành địa phương khác thực hiện an toàn, hiệu quả, phòng tránh tai nạn và bất trắc xảy ra.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói về tai nạn đường sắt - Video: Văn Duẩn

Trả lời về câu hỏi trước những vụ tai nạn thương tâm liên tục xảy ra như vậy, Bộ trưởng GTVT cần lên tiếng xin lỗi nhân dân hay không và đến giờ này vẫn chưa lên tiếng thì có phải là phản ứng quá chậm không, ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho biết: "Việc Bộ trưởng GTVT có xin lỗi hay không cũng tùy thuộc vào các vấn đề. Nhưng theo tôi, những việc như thế này bộ trưởng cần thiết phải lên tiếng, vào cuộc ngay lập tức bởi đây là vấn đề có tính chất nhạy cảm về mặt chính trị, xã hội".  

"Và tôi nghĩ, ngoài động viên, thăm hỏi các nạn nhân thì Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng phải xem xét, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền báo cáo"- ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói.

"Lúc này không phải là lên tiếng trấn an. Với tư cách là tư lệnh ngành, Bộ trưởng GTVT cần lên tiếng liên quan đến trách nhiệm của ngành và cả trách nhiệm của Chính phủ, địa phương chứ không chỉ mỗi ngành giao thông. Cho nên tôi nghĩ phải lên tiếng về trách nhiệm là căn bản nhất"- ông Nhưỡng bày tỏ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo